Việt Nam, Thái Lan cùng thăng hạng FIFA; Bắt 6 CĐV Bulgaria

Việt Nam và Thái Lan cùng tăng bậc xếp hạng FIFA

Hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á, Thái Lan và Việt Nam, cùng thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA sau những chiến thắng ấn tượng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Việt Nam - Thái Lan bất phân thắng bại tại vòng loại World Cup 2022. ẢNH: CTV

Theo tính toán của Footy Ranking, nếu đội tuyển Việt Nam tăng hai bậc thì với chiến thắng đánh bại “ông kẹ” châu Á UAE 2-1, Thái Lan sẽ được cộng thêm 16,95 điểm, tăng sáu bậc, vươn lên vị trí 109 trên bảng xếp hạng FIFA.

Do thắng đội bóng hiện xếp thứ 167 thế giới Indonesia tỉ số 3-1, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cộng được thêm khoảng 6,81 điểm. Số điểm tương tự từ trận thắng Malaysia sẽ giúp Việt Nam đạt tổng điểm 1.245, vươn lên hạng 97 thế giới, đồng thời duy trì vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Ở chiều ngược lại, Indonesia sau hai trận thua UAE và tuyển Việt Nam, “Tim Garuda” sẽ tụt bốn bậc, xuống hạng 171 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam xếp hạng 99 FIFA, dự kiến tăng hai bậc trên bảng xếp hạng tháng 10-2019. ẢNH: CMH

Sau chiến tích giành 1 điểm trước Trung Quốc, tuyển Philippines được cộng 4,86 điểm, tăng một bậc, lên hạng 126 thế giới. 

Với chiến tích hạ đội hạng 66 thế giới UAE, HLV trưởng tuyển Thái Lan Akira Nishino nhấn mạnh: “Khi tôi còn dẫn dắt Nhật Bản, UAE là đối thủ cực kỳ khó chịu, cầu thủ luôn phải nỗ lực mỗi khi gặp UAE. Chiến thắng giúp tôi chứng minh Thái Lan hoàn toàn có thể đạt tới đẳng cấp của tuyển Nhật Bản”.

Hậu vệ cánh Liverpool Alexander-Arnold. ẢNH: GETTY IMAGES

Guniness trao kỷ lục cho ngôi sao của Liverpool

Truyền thông Anh cho biết Cơ quan kỷ lục Guinness Thế giới vừa trao chứng nhận kỷ lục cho hậu vệ Trent Alexander-Arnold, ghi nhận kỷ lục các pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh.

Theo đó, tại mùa giải 2018-2019 ở Premier League, Alexander-Arnold thực hiện tổng cộng 12 đường kiến tạo (16 pha trên mọi đấu trường), kỷ lục kiến tạo cao nhất được một hậu vệ thi đấu Ngoại hạng Anh chạm đến.

Trước đó, kỷ lục Guinness này lần lượt được trao cho hai hậu vệ của CLB Everton gồm Andy Hinchcliffe (mùa giải 1994-1995) và Leighton Baines (mùa giải 2010-1011) cùng thiết lập với 11 pha kiến tạo.

Chia sẻ trong ngày nhận bằng kỷ lục Guinness, Alexander-Arnold bộc bạch: “Nếu không có đồng đội hỗ trợ, tôi không xác lập được kỷ lục này. Bóng đá là môn thể thao tập thể, tôi chỉ muốn tiến lên để giúp đồng đội ghi bàn. Thật vinh dự khi được nhận kỷ lục Guinness”.

Alexander-Arnold xác lập kỷ lục Guinness nhiều pha kiến tạo nhất Ngoại hạng Anh. ẢNH: GETTY IMAGES

Mùa trước cũng là năm thi đấu thành công đối với hậu vệ sinh năm 1998. Alexander-Arnold cùng Liverpool vô địch Champions League, lọt vào danh sách đội hình hay nhất năm Ngoại hạng Anh. Với đối trọng cùng Andrew Robertson (ghi 11 pha kiến tạo), bộ đôi Alexander-Arnold - Robertson đang là cặp hậu vệ cánh hay nhất châu Âu thời điểm hiện tại.

Cùng với kỷ lục của Alexander-Arnold, thủ thành Man. City Ederson cũng được Guinness trao kỷ lục Thủ môn có cú phát bóng dài nhất 73,35 m.

Xe cảnh sát xuất hiện tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Bulgaria. ẢNH: REUTERS

6 cổ động viên Bulgaria bị bắt sau vụ phân biệt chủng tộc với các tuyển thủ Anh

Theo Reuters, sáu cổ động viên (CĐV) Bulgaria quá khích đã bị cảnh sát bắt giữ do liên quan đến hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào các tuyển thủ da màu của Anh tại vòng loại Euro 2020 diễn ra tại Sofia (Bulgaria).

Phát biểu với truyền thông, Giám đốc Sở Cảnh sát Sofia, ông Georgi Hadzhiev, cho biết: “Tính đến thời điểm này, sáu người đã bị giam giữ và chúng tôi đang truy lùng thêm ba người từ những bằng chứng cáo buộc họ có liên quan đến vụ việc phân biệt chủng tộc”.

Tại chiến thắng 6-0 của tuyển Anh, tuyển Bulgaria nhận thất bại nặng nề nhất trong lịch sử nhưng trận đấu bị lu mời bởi một số phần tử CĐV quá khích, chế giễu cầu thủ đội khách bằng tiếng khỉ và thực hiện các kiểu chào Đức quốc xã.

Các CĐV Bulgaria thực hiện kiểu chào Đức quốc xã. ẢNH: AFP

Cuộc đối đầu diễn ra hôm thứ Hai tại sân vận động Vasil Levski hai lần bị trọng tài người Croatia cho tạm dừng dựa theo một quy định mới của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

Trong một tuyên bố, UEFA đã tiến hành điều tra để có hình thức kỷ luật đối với bóng đá Bulgaria về các tội danh phân biệt chủng tộc và để khán giả ném đồ vật xuống sân.

Trong một diễn biến khác, HLV trưởng đội tuyển Bulgaria, ông Krasn Elli Balakov, đã lên tiếng xin lỗi đội tuyển Anh dù trước đó ông này khẳng định không nghe thấy hành động phân biệt chủng tộc nào ở trận đấu nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm