Tiền đạo nhập tịch Indo ngại hàng thủ Việt Nam; MU bán cổ phần

Cổ đông lớn bán tháo cổ phần Manchester United

Truyền thông Anh cho biết một trong sáu anh em là Glazer - Kevin hiện sở hữu 13% đang lên kế hoạch bán hết cổ phần do chuỗi thành tích bết bát cùng sự sụt giảm lợi nhuận của Quỷ đỏ.

Trước chuỗi thành tích bết bát của CLB Manchester United...

Sáu anh em là Glazer hiện sở hữu 90% cổ phần Man United, Kevin là người đầu tiên đưa ra ý định thoái vốn đầu tư. Lý do được báo chí Anh cho biết nguyên nhân từ những thành tích bết bát của Quỷ đỏ trong những năm gần đây khiến lợi nhuận sụt giảm.

Cùng với đó, nhà tài trợ áo đấu Chevrolet - mỗi năm chi khoản tài trợ “khủng” 58,6 triệu bảng cũng bày tỏ ý định rút lui sau khi hợp đồng tài trợ cho đội chủ sân Old Trafford đáo hạn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến Kevin Galzer có ý định rút vốn.

Một trong những anh em nhà Glazer đang tìm cách thoát vốn đầu tư. ẢNH: REUTERS

Theo phân tích của truyền thông Anh, Kevin Glazer đang nắm giữ khoảng 20.899.366 cổ phiếu loại A của CLB Man United, có giá niêm yết trên thị trường 270 bảng/cổ phiếu. Song song đó, doanh nhân người Mỹ này cũng đảm đương chức vụ chủ tịch công ty KEGT Holdings, sở hữu 3.765.392 cổ phiếu loại A có tổng giá trị đạt khoảng 50 triệu bảng.

Tại TP Manchester, anh em nhà Glazer cũng không được lòng CĐV Quỷ đỏ bởi cách quản lý yếu kém khiến đội bóng “không ngóc đầu lên nổi” kể từ sau khi huyền thoại Alex Ferguson rời ghế nóng.

Ngòi nổ nguy hiểm của Indonesia Beto Goncalves. ẢNH: GETTY IMAGES

Tiền đạo nhập tịch Indonesia dè chừng hàng thủ tuyển Việt Nam

Hiệu quả đánh chặn của hàng phòng ngự, tốc độ phản công của đội tuyển Việt Nam là những nguyên nhân khiến chân sút Brazil nhập tịch Indonesia - Beto Goncalves tỏ ra lo lắng trước cuộc chiến diễn ra lúc 18 giờ 30 tối nay (15-10) tại TP Bali.

Tại lượt đấu thứ 4 bảng G vòng loại World Cup 2022 (đồng thời là vòng loại Asian cup 2020), chủ nhà Indonesia (toàn thua ba trận trước Malaysia, Thái Lan và UEA) không được phép thất bại trước thầy trò HLV Park Hang-seo.

Phát biểu với truyền thông Indonesia, tiền đạo gốc Brazil cho biết: “Tuyển Việt Nam sở hữu hàng phòng ngự rất kín kẽ. Sơ đồ chiến thuật giúp họ chuyển từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh. Dù chúng tôi có gây được áp lực về phía tuyển Việt Nam nhưng nếu không cẩn thận họ có thể phản công và ghi bàn chớp nhoáng. Đấy là điều đáng lo ngại đối với Indonesia”.

Cầu thủ gốc Brazil lo lắng trước hàng phòng ngự kín kẽ của đội tuyển Việt Nam. ẢNH: AFP

Tại cuộc chạm trán này, tuyển Việt Nam được “hưởng lợi” khi trận đấu được dời về sân Kapten I Wayan Dipta (Bali), có sức chứa nhỏ gần 1/4 so với “chảo lửa” Bung Karno tại Jakarta vì lo ngại an ninh. Bên cạnh đó, tuyển Indonesia cũng bị CĐV “tẩy chay” sau những thất bại liên tiếp.

Chia sẻ về vấn đề trên, Beto Goncalves nhấn mạnh: “Chúng tôi kỳ vọng trận đấu tại Bali sẽ giúp Indonesia thay đổi vận tại vòng loại World Cup 2022 lẫn vòng loại Asian Cup 2020. Điều quan trọng các tuyển thủ Indonesia cần tạo được bầu không khí tích cực để giành chiến thắng”.

Trọng tài chính cho dừng trận đấu...

Tuyển Anh đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc

Trọng tài chính hai lần cho dừng trận đấu giữa chủ nhà Bulgaria và tuyển Anh vì nạn phân biệt chủng tộc. Nhưng HLV Krasn Elli Balakov và đội tuyển Bulgaria khẳng định, họ không nghe thấy lời lẽ phân biệt nào từ khán đài.

Tại trận thắng hủy diệt Bulgaria 6-0 của tuyển Anh, trọng tài chính hai lần cho trận đấu tạm dừng sau hàng loạt lời lẽ, hành động xúc phạm từ khán đài hướng vào các cầu thủ Tam Sư. Ngoài những âm thanh thể hiện loài khỉ - hành động nhắm vào các cầu thủ da màu, các CĐV quá khích còn giơ tay chào kiểu Đức quốc xã hồi thế chiến thứ II rất phản cảm.

...sau những hành vi, lời lẽ phân biệt từ khán đài nhắm vào các tuyển thủ Anh. ẢNH: REUTERS

Ở phút giải lao giữa hiệp, đội trưởng tuyển Bulgaria Ivelin Popov buộc lòng phải chạy đến gần khán đài yêu cầu các CĐV ngừng ngay mọi hành vi không được chấp nhận. Trong tuyên bố của mình, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cũng lên tiếng xác nhận: “Hàng loạt cầu thủ của đội tuyển Anh phải đối mặt với hành động phân biệt đối xử xuất phát từ khán đài. Đây là việc không thể chấp nhận được… Chúng tôi sẽ yêu cầu UEFA khẩn trương điều tra vụ việc”.

Kết quả cuộc đối đầu, Ross Barkley, Raheem Stirling (hai bàn), Rashford và Harry Kane đã lần lượt ghi bàn giúp tuyển Anh đè bẹp Bulgaria tỉ số 6-0, bảo toàn ngôi đầu bảng A sau năm trận thắng, một trận thua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm