Đây sẽ là hai công trình quan trọng, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp sữa Việt Nam cũng như Vinamilk. Qua đó, cung cấp cho trẻ em và người tiêu dùng các dòng sản phẩm sữa bột, sữa nước đạt tiêu chuẩn quốc tế được sản xuất trên trang thiết bị tiên tiến do Đức, Thụy Sĩ, Mỹ, Ý… trực tiếp lắp ráp, chuyển giao.
Công suất gấp tám lần
“Cách đây 25 năm, khi Vinamilk sản xuất những lon sữa bột Dielac đầu tiên, chúng tôi cho xe tải nhỏ chở đi lòng vòng quanh TP.HCM chào bán, cả buổi nhưng không bán được lon nào…” - bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk, bồi hồi kể lại. Lúc này bà đang đứng tại đại nhà máy sữa nước của Vinamilk (Bình Dương), đang tấp nập những công việc vận hành thử lần cuối cùng để kịp ngày khánh thành. Đây là dự án được bà Liên ví von: Nếu ở Việt Nam, một nhà máy bia có công suất 100 triệu lít/năm thì đại nhà máy sữa nước này có công suất gấp tám lần, tức 800 triệu lít/năm, tương đương 2,4 triệu lít/ngày.
Trước khi đại nhà máy đi vào hoạt động, tình hình kinh doanh của Vinamilk đã rất phát triển. Năm 2012, Vinamilk đã cung cấp ra thị trường 4 tỉ sản phẩm, doanh thu vượt 1,3 tỉ USD. Trong đó Vinamilk chiếm 75% thị phần sữa đặc có đường; 90% thị phần sữa chua và hơn 35% thị phần sữa bột.

Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk, đang trực tiếp thị sát dây chuyền sản xuất sữa vận hành thử tại siêu nhà máy sữa Việt Nam. Ảnh: CTV
“Hầu hết các công ty sữa hàng đầu thế giới đã đến Việt Nam. Nhưng với thị phần hơn 30% của Vinamilk thì chắc chắn bây giờ, khó doanh nghiệp sữa nào có thể thao túng giá. Do đó, chỉ có chất lượng sữa, nghệ thuật kinh doanh và dịch vụ sẽ quyết định thành công” - bà Liên khẳng định.
Xuất khẩu sữa ngay quê hương của sữa
Năm 2012, Vinamilk chính thức khánh thành nhà máy sữa đầu tư ở New Zealand với hai mục tiêu: Vừa là nguồn cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy của Vinamilk tại Việt Nam đồng thời để xuất khẩu sang các nước khác. Không chỉ hoàn thành hai mục tiêu trên, điều đáng ngạc nhiên là chỉ trong năm đầu tiên hoạt động, nhà máy ở New Zealand đã có lãi!
“Một quốc gia đang phát triển, đang thiếu nguyên liệu sản xuất, Vinamilk đã táo bạo, tiên phong đầu tư nhà máy sản xuất sữa ngay tại quê hương của sữa, đó là New Zealand và thành công” - bà Liên nói và cho biết thêm: Vinamilk phấn đấu đạt doanh thu 3 tỉ USD vào năm 2017.
Tham quan hai đại nhà máy sữa bột và sữa nước của Vinamilk trong những ngày tất bật chuẩn bị khánh thành mới thấy được tầm nhìn của lãnh đạo Vinamilk khi dám đầu tư những máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến nhất của nền công nghiệp sữa thế giới hiện nay: Hoàn toàn khép kín, tự động hóa hoàn toàn từ khâu nạp nguyên liệu, đóng lon cho đến nhập kho thành phẩm, thân thiện môi trường, chi phí sản xuất thấp và hiệu quả cao… Đó là những tiêu chuẩn được đặt lên hàng đầu để Vinamilk quyết định đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng từ chính nguồn vốn tự có vào hai đại nhà máy này.
Trong một nhà máy rộng 20 ha, toàn bộ công việc vận chuyển sẽ do khoảng 19 robot tự động từ khâu đầu tiên cho đến khi vận chuyển vào kho. Hai nhà máy này đều trang bị hệ thống truy vết bằng mã vạch từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm, do đó dễ dàng phân tích khi có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến sản phẩm.
Như vậy, tổng cộng 11 nhà máy, năm trang trại nuôi bò sữa, hàng ngàn thỏa thuận thu mua sữa tươi từ người nông dân phủ khắp cả nước, cùng hai đại nhà máy chuẩn bị hoạt động, Vinamilk đã và đang góp phần mang lại cho trẻ em, người tiêu dùng Việt cơ hội tiếp cận những sản phẩm sữa chất lượng cao, phát triển thể chất tốt hơn, đưa thương hiệu sữa Việt ngang tầm thế giới.
| - Nhà máy sản xuất sữa bột đặt tại KCN Việt Nam-Singapore (VSIP 1) có diện tích 6 ha, công suất 54.000 tấn sữa bột/năm, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhà máy lắp đặt hai tháp sấy khổng lồ hiện đại với đường kính tháp gần 14 m, cao 32 m. - Siêu nhà máy (Mega Factory) thứ hai đặt tại KCN Mỹ Phước II, Bến Cát, Bình Dương có diện tích 20 ha, công suất bằng chín nhà máy hiện nay cộng lại, tương đương 1,2 triệu lít sữa/ngày (giai đoạn 1) và 2,4 triệu lít sữa/ngày (giai đoạn 2). |
NGUYÊN MẪN