Vĩnh Long tháo dỡ chốt kiểm soát COVID-19 liên tỉnh

Ngày 23-10, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký công văn chỉ đạo về việc tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch của tỉnh tại các cửa ngõ ra, vào địa bàn tỉnh sẽ tạm dừng hoạt động kể từ 0 giờ ngày 24-10. 

Chủ tịch tỉnh yêu cầu người về, đến tỉnh Vĩnh Long phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 khu vực gần cầu Mỹ Thuận, Vĩnh Long

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo lực lượng y tế, công an, quân sự và các lực lượng có liên quan rà soát, bố trí các “Điểm khai báo y tế phòng, chống dịch COVID-19” phù hợp tại các vị trí cửa ngõ ra, vào địa bàn huyện (không nằm trên tuyến quốc lộ) để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện việc khai báo y tế khi về, đến địa phương.

Cạnh đó, các lực lượng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế khi về, đến địa phương theo quy định…

Từ 00 giờ ngày 16-10, tỉnh Vĩnh Long áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo cấp độ 2.

Theo Sở Y tế Vĩnh Long, từ 9-7 đến nay tỉnh ghi nhận 2.435 ca nhiễm COVID-19, đã điều trị khỏi bệnh 2.334 ca và có 45 ca hợp tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm