Vinh quang cho Kroos, nghiệt ngã cho Reus

(PLO)- Vinh quang cho Kroos, lại là nghiệt ngã cho Reus sau trận chung kết Champions League Borussia Dortmund thua Real Madrid 0-2 rạng sáng nay 2-6.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Toni Kroos và Marco Reus trải qua hai thái cực khác nhau trong trận đấu cuối cùng thi đấu dưới màu áo CLB của họ. Sau cùng chỉ có một người có thể nở nụ cười khi Real Madrid của Toni Kross giành chức vô địch Champions League thứ 15 sau khi đánh bại Borussia Dortmund của Marco Reus.

Vinh quang cho Kroos

Vinh quang cho Kross
Marco Reus ôm người đồng đội tại tuyển Đức sau khi để thua chung kết. Ảnh: GETTY

Với chiến thắng 2-0 trước Dortmund trong trận chung kết Champions League, Toni Kroos đã có màn chia tay không thể đẹp hơn với CĐV Real Madrid. Tiền vệ người Đức giành được 6 chức vô địch châu Âu, trong đó có 5 chức vô địch cùng Real và 1 cùng Bayern Munich. Anh cùng Carvajal, Luka Modric, Nacho là bốn công thần còn trụ lại Bernabeu sau chiến công vô địch Champions League 3 lần liền của Real Madrid vào năm 2018 và vẫn thi đấu tốt giúp Real giành thêm 2 chức vô địch ở mùa 2021-2022 và mùa giải năm nay.

Kroos chính thức khép lại sự nghiệp tại Bernabeu với danh xưng huyền thoại. Anh ra sân thi đấu 465 trận trong 10 năm, giành được tổng cộng 23 danh hiệu gồm 4 chức vô địch La Liga, 5 Champions League, 5 FIFA Club World Cup, cùng các danh hiệu quốc nội.

IMG_8992.jpeg
Vinh quang cho Kroos khi anh khép lại mùa giải thăng hoa cùng Real Madrid. Ảnh: GETTY

Dù ở tuổi 34, Toni Kroos vẫn chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Anh đóng góp một pha kiến tạo cho Dani Carvajal mở tỉ số trận đấu. Quyết định giải nghệ của tiền vệ người Đức sau Euro 2024 để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ, tuy nhiên nếu nhìn lại sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của anh thì Kroos có thể ngẩng cao đầu giải nghệ.

Nghiệt ngã cho Marco Reus

Kẻ vui thì lại có người buồn, bên kia chiến tuyến, vẫn có một cầu thủ để lại nhiều sự tiếc nuối cho sự nghiệp của mình. Marco Reus vẫn chưa thể giành được danh hiệu lớn cùng Dortmund, đội bóng anh đã tận hiến kể từ năm 2012. Trong hai năm gần nhất, Marco Reus cùng các đồng đội đều gục ngã trước “thiên đường”. Mùa giải năm ngoái, họ có quyền tự quyết cho chức vô địch Bundesliga nhưng lại để mất vào tay của Bayern Munich. Đến mùa giải năm nay, đội bóng vùng Ruhr tiếp tục vào chung kết Champions League nhưng lại gục ngã trước Real Madrid.

Số phận như trêu ngươi Marco Reus khi anh luôn kém duyên với danh hiệu vô địch. Ở mùa giải đầu tiên thi đấu cho Dortmund, tiền vệ người Đức đã về nhì ở Bundesliga và Siêu Cup Đức và Champions League đều trước chính Bayern Munich. Anh liên tục thất bại ở các trận chung kết Cup Quốc gia Đức và Siêu Cup Đức ở những năm sau đó. Ở màu áo đội tuyển quốc gia anh cũng không khá khẩm hơn khi tuyển Đức đều thất bại ở Euro và World Cup. Khi “Cỗ xe tăng” vô địch World Cup 2014, Marco Reus lại dính chấn thương và không tham dự cùng đội tuyển.

IMG_8993.jpeg
Marco Reus thẫn thờ sau khi để vụt mất cơ hội vô địch. Ảnh: GETTY

Sau trận chung kết Champions League, cả Toni Kroos và Marco Reus đều sẽ chia tay CLB. Với Toni Kroos, anh đã đưa ra quyết định giải nghệ sau khi kết thúc chiến dịch Euro 2024 cùng tuyển Đức trên sân nhà. Trong khi đó với Reus, anh chưa đưa ra bất cứ quyết định nào về tương lai của mình. Ngôi sao 35 tuổi hiện đang bỏ ngỏ khả năng chuyển sang CLB khác sau hơn một thập kỷ thi đấu cống hiến dưới màu áo của Dortmund.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm