VKS kháng nghị, 1 bị cáo tăng án từ chung thân lên tử hình

Ngày 5-11, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Việt Hùng (35 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Việt Hùng tại tòa. 

Theo hồ sơ, chiều 21-7-2018, Hùng đến điểm hẹn ở đường Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An) nhận “hàng” từ trên xe buýt chạy tuyến Hà Tĩnh- Nghệ An thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Tang vật thu giữ là 1 thùng catton bên trong có 6 gói ni lông màu trắng 5.499 gam ma túy loại methamphetamine và 1 gói 993 gam ma túy loại kentamine.
Qua điều tra, năm 2014, Hùng vào Quảng Bình gặp người đàn ông tên Vừ mang quốc tịch Lào. Vừ cho số điện thoại và nói với Hùng có ma túy, ai cần mua thì liên hệ.
Bốn năm sau, Vừ hẹn Hùng lên huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) bàn bạc mua bán ma túy. Khi hai bên gặp nhau, Vừ nói với Hùng chuẩn bị ít tiền để "nhận hàng", số còn lại khi nào bán xong ma túy mới phải trả hết tiền. Vừ sẽ chuyển 5 - 7 kg ma túy, mỗi kg có giá 200 triệu đồng cho Hùng.
Ngày 21-7-2018, cả hai tiếp tục thương lượng việc đưa, nhận hàng. Vừ gửi hàng qua xe buýt chạy tuyến huyện Hương Sơn - Nghệ An. Chiều 21-7-2018, Hùng nhận hàng thì bị công an bắt giữ.
Ngày 27-2-2019, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm tuyên phạt Hùng tù chung thân.
VKSND Cấp cao tại Hà Nội kháng nghị đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Hùng. TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm, quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Tại phiên tòa ngày 5-11, Hùng thay đổi lời khai cho rằng bản thân nghiện ma túy nên mua ma túy về để sử dụng dần. Hùng nói rằng bản thân chỉ đặt mua 50 gam ma túy, còn đối tượng người Lào gửi bao nhiêu thì không biết. Hùng cũng nói không biết giá ma túy là bao nhiêu.
Từ đó, Hùng cho rằng chỉ phạm tội tàng trữ chứ không phải tội mua bán ma túy như cáo trạng truy tố.
HĐXX nhận định bị cáo quanh co chối tội, chưa thành khẩn, khai báo bất nhất, thiếu trung thực. Căn cứ vào các bản tự khai, biên bản ghi lời khai trong điều tra và xét hỏi cũng như các chứng cứ, tranh tụng công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở chứng minh việc Hùng đã mua ma túy về sử dụng và bán lại kiếm lời.
Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy lớn, bản thân bị cáo từng có hai tiền án. Do đó, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nên tòa tuyên mức án tử hình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm