VKSND TP.HCM rút kinh nghiệm việc cho bị can tại ngoại

(PLO)- VKSND TP.HCM đánh giá quá trình giải quyết vụ án, kiểm sát viên chưa làm hết trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VKSND TP.HCM đã ra thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, giải quyết vụ án hình sự giả mạo trong công tác để các phòng nghiệp vụ và VKSND TP Thủ Đức, VKSND 21 quận, huyện cùng rút kinh nghiệm, tránh sai sót tương tự.

Theo hồ sơ, trong thời gian công tác tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Bình Chánh, Lê Hoàng Trọng Khiêm đã làm giả sổ hộ khẩu cho bà Y. Hành vi bị phát hiện, Khiêm bị kỷ luật và xin ra khỏi lực lượng Công an nhân dân.

Ngày 23-4-2021, Công an TP.HCM có văn bản kiến nghị khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đối với Khiêm.

Ngày 27-5-2021, Công an huyện Bình Chánh thông báo tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, chuyển VKSND huyện Bình Chánh kiểm sát theo quy định.

Đến ngày 10-5-2022, cơ quan điều tra (CQĐT) tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm do chưa có kết quả trưng cầu giám định chữ ký, con dấu.

Ngày 24-5-2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đã có kết luận giám định, tuy nhiên đến ngày 20-7-2022, CQĐT mới có phục hồi giải quyết nguồn tin.

Sau nhiều lần gia hạn rồi tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm thì đến ngày 19-8-2022, CQĐT Công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố vụ án giả mạo trong công tác.

Việc xác định Khiêm ký giả chữ ký là căn cứ quan trọng để xác định tội danh và hành vi phạm tội của Khiêm. Tuy nhiên, CQĐT Công an huyện Bình Chánh chưa thu thập mẫu chữ viết, chữ ký của Khiêm khi ký giả để tiến hành giám định. Mặt khác, CQĐT cũng chưa thu thập tài liệu thể hiện nhiệm vụ được phân công của Khiêm tại Công an huyện Bình Chánh nhưng kiểm sát viên chưa có yêu cầu và kiểm sát đối với nội dung này.

Ngoài ra, kiểm sát viên còn chậm thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo. Cụ thể là ngày 22-8-2022, lãnh đạo VKSND huyện Bình Chánh đã chỉ đạo “cần bắt tạm giam để điều tra (giả nhiều chữ ký, tiêu hủy chứng cứ và phạm tội rất nghiêm trọng)”. Tuy nhiên, bị can Khiêm vẫn đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú. VKSND huyện Bình Chánh chưa có văn bản đề nghị CQĐT ra lệnh bắt bị can để tạm giam.

Ngày 22-8-2022, lãnh đạo VKSND huyện Bình Chánh cũng có chỉ đạo làm văn bản yêu cầu CQĐT chuyển vụ án đến cấp TP. Tuy nhiên, đến ngày 24-11-2022, VKSND huyện Bình Chánh mới ra quyết định chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Theo VKSND TP.HCM, việc chậm chuyển vụ án đến cấp TP ảnh hưởng đến thời hạn giải quyết vụ án, dẫn đến việc khi chuyển hồ sơ đến cấp TP thì thời hạn điều tra vụ án sắp hết, phải gia hạn thời hạn điều tra vụ án lần thứ nhất.

VKSND TP.HCM đánh giá quá trình giải quyết vụ án, kiểm sát viên chưa làm hết trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; lãnh đạo VKSND huyện Bình Chánh chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, đôn đốc nên cần rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo VKSND huyện Bình Chánh tăng cường công tác quản lý chỉ đạo điều hành, nhất là trong công tác kiểm sát quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết án hình sự theo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm