Vợ chồng U-60 hơn 70 lần hiến máu

(PLO)- Không chỉ nhiệt tình tham gia hiến máu vì cộng đồng, vợ chồng bà Dung còn là tấm gương về vượt khó, nuôi dạy con thành tài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cấp Nhà nước đợt 2 năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa qua, có một trường hợp đặc biệt đã từng hiến máu đến 70 lần. Đó là vợ chồng bà Nguyễn Thị Dung và ông Vũ Văn Hưng ở ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức.

Tấm gương sống vì cộng đồng

Trò chuyện với PV, bà Nguyễn Thị Dung (50 tuổi), hội viên Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Đức, kể rằng hoàn cảnh gia đình bà trước đây rất khó khăn. Người chồng trước của bà mất sớm, một mình bà khi ấy nuôi ba con nhỏ. Bà phải làm đủ việc kiếm sống để lo cho ba con ăn học đến nơi đến chốn. Đến năm 2011, bà gặp gỡ và nên duyên vợ chồng với ông Vũ Văn Hưng (56 tuổi), cũng là hội viên Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Đức.

hiến máu
Bà Nguyễn Thị Dung làm nhiều nghề để có thu nhập, trong đó có trồng bắp. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Ngoài việc tích cực tham gia công tác hiến máu tình nguyện, bà Dung cũng là một tấm gương ở địa phương về việc nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên làm kinh tế giỏi.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Xà Bang cũng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2019. Trong đó có công sức của vợ chồng bà Dung vận động mọi người tham gia hiến máu.

Vợ chồng bà chăm chỉ, chịu khó làm ăn bằng đủ mọi nghề. Ba con của bà Dung đều chăm ngoan, hiếu thảo. Hiện hai người con trai lớn đã lập gia đình, có công việc ổn định; con gái út đang học ĐH. Sau nhiều năm vất vả, hiện kinh tế gia đình bà Dung đã khá hơn nhiều…

Bà Dung cho hay tâm nguyện của bà là có thể cho đi, giúp đỡ người khác, xã hội cần gì bà và gia đình đều sẵn lòng tham gia. “Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, một việc làm thiết thực giúp ích cho mọi người. Gia đình tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện cứu người đến khi nào không còn có thể… Tôi cũng tâm nguyện và nói với các con tôi, nếu sau này tôi có mất thì tôi sẽ hiến tạng để giúp những người cần” - bà Dung chia sẻ.

Đề xuất khen thưởng cấp Nhà nước

Ngoài trực tiếp đi hiến máu, gia đình bà Dung luôn gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, người thân và bạn bè ở địa phương tham gia phong trào.

P12_hien-mau_h2.jpg
Vợ chồng bà Dung, ông Dũng trong lần nhận bằng khen khi tham gia phong trào hiến máu
tình nguyện. Ảnh: NVCC

Đến nay, cá nhân bà Dung đã tham gia hiến máu 34 lần, còn ông Hưng 36 lần. Ngoài ra, hai con trai riêng của bà Dung là Trần Trọng Đức (30 tuổi) đã hiến máu chín lần và Trần Đức Nghĩa (28 tuổi) cũng đã tham gia 11 lần.

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, khi đời sống kinh tế gia đình bớt khó khăn hơn, vợ chồng bà Dung cũng thường tham gia công tác xã hội, từ thiện tại địa phương. Chính vì vậy, họ đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của huyện và tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào tình nguyện.

Ông Nguyễn Thành Tài, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Đức, cho biết huyện đã hoàn tất hồ sơ, thành tích của gia đình bà Dung để gửi Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Ngày 30-11, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã lấy ý kiến công khai theo quy định về trường hợp của gia đình bà Dung. Trong tháng 10-2023, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục để UBND tỉnh có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc khen thưởng cấp Nhà nước đợt 2 năm 2023, trong đó có gia đình bà Nguyễn Thị Dung.

Vợ chồng bà Dung có thể đã hiến máu 90 lần

Hiện trên địa bàn huyện Châu Đức có khoảng 1.000 cộng tác viên ở các xã, thị trấn tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Gia đình bà Dung là một gương điển hình trong số đó. Số lần hai vợ chồng bà Dung tham gia thực tế khoảng 90 lần nhưng do một số lần trước không còn lưu giữ được giấy tờ.

Ông NGUYỄN THÀNH TÀI, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Đức

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm