Vợ nghệ sĩ Thanh Sang: ‘Bán nhà tôi cũng lo cho ảnh’

Tại BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM), bà Ngọc Mỹ (còn gọi là bà Liễu), vợ nghệ sĩ Thanh Sang, không giấu nổi vẻ lo lắng. Bà đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe của ông hiện tại, về quyển hồi ký đang viết dở và những dự tính sau cuối của chồng.

Có nhiều người còn khổ hơn mình

. Phóng viên: Thưa bà, hiện tình trạng nghệ sĩ Thanh Sang ra sao ạ?

+ Bà Ngọc Mỹ: Ở nhà trước đó tôi đã thức trắng sáu đêm, vô bệnh viện từ ngày 4-4 tới giờ, thức thêm mấy đêm. Trong lòng cứ thấp thỏm không yên, nhất là hồi đêm hôm qua ảnh rất mệt, cứ tưởng phải chia tay ảnh rồi. Tôi thức sáng đêm vì có những lúc ảnh làm mệt, thở không nổi. Bác sĩ gọi tôi vô, nói bây giờ chỉ có cách duy nhất là chạy thận nhưng ảnh đang mệt như vậy, nếu chạy thận có thể là ảnh sẽ chết. Tôi nói bây giờ không làm thì e ảnh cũng chết nên đành liều vậy. Chạy thận tới 2-3 giờ sáng thì ảnh ổn định nhưng vẫn cứ hôn mê.

. Với tình trạng nghệ sĩ Thanh Sang như vậy, gia đình quyết định tiếp theo như thế nào? Liệu có kham nổi chi phí điều trị?

+ Bây giờ khả năng ảnh còn tới đâu tôi quyết theo tới đó. Trường hợp anh phải nằm viện lâu dài thì bằng mọi giá cũng phải bán nhà để lo cho ảnh. Thú thật tôi rối lắm, tiền thuốc, tiền phòng, tiền ăn… Một ngày, trước mắt tiền ăn gần 300.000 vì dinh dưỡng cho người hôn mê khác người bình thường…

. Danh hiệu nghệ sĩ ưu tú có giúp ông được chế độ chính sách gì hay không, bà có nhờ Hội Sân khấu giúp đỡ?

+ Ảnh có bảo hiểm 80% là do tôi lên phường mua bảo hiểm tự nguyện. Tôi không nhờ vả ai cả. Nhà nước đã phong tặng như vậy thì phải có trách nhiệm chứ kêu tôi lên xin thì tôi không thể. Tôi chưa thấy người nào của Hội Sân khấu tới đây cả.

Nghệ sĩ Thanh Sang vào vai Tùng trong vở Nửa đời hương phấn năm 2014. Ảnh: HB

Hai vợ chồng tôi lâu nay cũng có một số tiền tiết kiệm và tiền cho thuê nhà. Từ hồi anh Sang bệnh tới giờ, các căn nhà cho thuê đã dần bán. Vừa rồi chúng tôi đã bán cái cuối cùng. Ảnh bị bệnh lâu lắm rồi. Mấy năm nay bệnh thận trở nặng, tốn chi phí rất nhiều, cấp cứu nhiều lần. Tánh anh Thanh Sang nào giờ khó dữ lắm. Ảnh nói thôi kệ, sức mình tới đâu thì mình tới đó. Có nhiều người còn khổ hơn mình mà người ta còn phải tự lo, mình đâu có chờ sống vô tiền của người này người kia. Tánh nhà tôi là như vậy.

Nhiều dự định dang dở…

. Xin bà cho biết việc thực hiện quyển hồi ký của nghệ sĩ Thanh Sang đến đâu rồi?

+ Hồi ký thì ảnh đang viết nhưng ảnh bệnh nặng thì bắt đầu ngưng. Tôi không muốn cho ảnh nghĩ tới cái gì hết khi không khỏe, để đầu óc ảnh được thảnh thơi. Nhiều khi ảnh rất mệt nên chỉ gói ghém câu chuyện trong đó chứ ảnh không như người ta văn này văn nọ…

. Bà có thể chia sẻ về kế hoạch làm liveshow cuối cùng ở tuổi 75 của nghệ sĩ Thanh Sang?

+ Không phải ảnh có ý định làm liveshow. Ảnh chỉ nghĩ là mình có một buổi rủ anh em nghệ sĩ thân quen như Lệ Thủy, Minh Vương, Phương Quang… tụ họp nhau, cùng kể nhau nghe kỷ niệm thời đi hát rồi quay phim lại làm kỷ niệm. Bây giờ sức khỏe đâu mà ảnh làm liveshow. Mặt khác, muốn làm thì mình phải có tài chính mạnh hoặc là có người tài trợ. Anh Sang luôn ngại nên không bao giờ nghĩ đến điều đó.

. Ông từng bộc bạch với bà là “dắt em đi vòng quanh thế giới

+ Đó là ước nguyện của ảnh. Do ảnh thấy tôi cực quá với bệnh của ảnh nên nói “Ước gì tôi mạnh khỏe, tôi có tiền, tôi sẽ dắt em đi vòng quanh thế giới”. Nghe mà thương ảnh lắm! Chuyện đó chắc không bao giờ thành hiện thực đâu vì ảnh bệnh nặng lắm, bao nhiêu năm nay ảnh có hát xướng gì đâu. Chỉ vừa rồi hát 1-2 show kỷ niệm Đoàn Thanh Minh coi như nhớ nghề thôi. Hát vậy mà ảnh đứng còn không vững. Tôi chỉ cầu trời cho chồng khỏe mạnh.

. Xin cám ơn bà. Xin chúc ông bà luôn vững vàng vượt qua khó khăn.

 

Nghệ sĩ Thanh Sang tên thật là Nguyễn Hữu Thu, sinh năm 1942 tại Phước Hải, Bà Rịa-Vũng Tàu. Cha mất sớm, từ tám tuổi Thanh Sang đã đi biển phụ mẹ kiếm sống và kiếm tiền đi học. Năm 15 tuổi ông mê cải lương và học lóm ca theo các nghệ sĩ nổi tiếng.

Năm 1960, ông được nhận vào Đoàn cải lương Ngọc Kiều và được ông bầu Hoàng Kinh đặt nghệ danh Thanh Sang. Năm 1964, Thanh Sang đoạt giải Thanh Tâm - giải thưởng danh giá nhất dành cho nghệ sĩ cải lương lúc bấy giờ với vai Kim mao sư vương Tạ Tốn trong vở Cô gái đồ long. Sau khi nổi tiếng nghệ sĩ Thanh Sang hát chính với nhiều đào cải lương bậc nhất như Thanh Nga, Bạch Tuyết, Phượng Liên, Lệ Thủy… Ông để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng ở nhiều vở diễn từ diễn sân khấu, thu băng đĩa đến thu tivi, video trước và sau năm 1975 như Tô Điền Sơn trong Tiếng hạc trong trăng, Lê Long Hồ trong Tuyệt tình ca, Trần Minh trong Bên cầu dệt lụa, Thi Sách trong Tiếng trống Mê Linh, Đảnh trong Tần Nương thất, Kim Trọng trong Kim Vân Kiều, Tùng trong Nửa đời hương phấn…

_______________________________

Nghệ sĩ Thanh Sang cảm thấy mệt, khó thở vào ngày 4-4 nhưng còn đủ sức khỏe để cùng người thân tự đến bệnh viện, tự khai bệnh với bác sĩ. Tuy nhiên, sáng 8-4, bác sĩ cho biết tim, mạch, phổi, thận của nghệ sĩ Thanh Sang đều bị suy.

Hiện nghệ sĩ Thanh Sang đang nằm viện hôn mê, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, bạn bè, khán giả đã đến thăm ông như Viễn Sơn, Bạch Tuyết, Mỹ Chi, Minh Đức, Kiều Lệ Mai, Phú Quý, Vũ Linh, Minh Quân…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm