Vòng chung kết giải bóng đá sinh viên sắp khởi tranh, tổng giải thưởng gần 400 triệu đồng

(PLO)- 16 đội xuất sắc nhất SV Champions League đến từ 3 miền được chia thành 4 bảng đấu với tổng số 32 trận, diễn ra từ 26-10 đến 6-11.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-10, Lễ công bố và bốc thăm vòng chung kết giải vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc SV Champions League 2022 đã diễn ra tại Hà Nội.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng các đại diện các đơn vị liên quan bốc thăm chia bảng cho các đội bóng. Ảnh: PHI HÙNG

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng các đại diện các đơn vị liên quan bốc thăm chia bảng cho các đội bóng. Ảnh: PHI HÙNG

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội là đơn vị đăng cai vòng chung kết SV Champions League 2022 diễn ra từ ngày 18-10 đến 6-11.

Sau lễ bốc thăm, 16 đội xuất sắc nhất đến từ 3 miền Bắc – Trung – Nam được chia thành 4 bảng đấu với tổng số 32 trận, diễn ra từ ngày 26-10 đến 6-11.

Danh sách 16 đội bóng vào vòng Chung kết SV Champions League 2022.
Danh sách 16 đội bóng vào vòng Chung kết SV Champions League 2022.

Tổng giá trị giải thưởng của SV Champions League 2022 là 386 triệu đồng. Quán quân SV Champions League sẽ nhận được Cúp vô địch và giải thưởng 130 triệu đồng (gồm tiền mặt và quà tặng từ nhà tài trợ).

Bên cạnh những trận cầu sôi động, SV Champions League còn là chuỗi ngày hội thể thao với nhiều hoạt động đồng hành hấp dẫn dành cho người hâm mộ như: Dự đoán kết quả trận đấu, Dự đoán Đội vô địch, Bình chọn bàn thắng đẹp...

Sự kiện có sự tham dự của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo. Ảnh: PHI HÙNG
Sự kiện có sự tham dự của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo. Ảnh: PHI HÙNG

Theo Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GD&ĐT), giải vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc SV Champions League được tổ chức với tầm nhìn dài hạn và cách thức tổ chức chuyên nghiệp nhằm tạo ra một sân chơi quy mô, hấp dẫn cho sinh viên.

Đây là nơi để đội bóng các trường đại học, học viện, cao đẳng tranh tài và tỏa sáng, từ đó thúc đẩy bóng đá sinh viên phát triển mạnh mẽ, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của thể thao đến 2 triệu sinh viên nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung.

Tại sự kiện này, Bộ GD&ĐT và Usports đã ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng, tổ chức và phát triển bóng đá sinh viên giai đoạn 2022 – 2026.

Thông qua thỏa thuận, bóng đá sinh viên được định hướng phát triển dài hạn, không ngừng mở rộng về quy mô, sự chuyên nghiệp và sức lan toả qua mỗi năm.

Thoả thuận này cũng nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống giải đấu các cấp: Giải đấu cấp trường, vòng khu vực, vòng chung kết toàn quốc, giải đấu quốc tế

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm