Vụ Ba Lan trúng tên lửa: Phản ứng của Nga và phương Tây

(PLO)- Nga phủ nhận liên quan vụ tên lửa rơi ở Ba Lan khiến 2 người dân thiệt mạng. NATO, G7 họp khẩn về vụ việc này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, một tên lửa đã rơi trúng làng Przewodow ở miền đông Ba Lan khiến hai người dân thiệt mạng. Trong khi Ba Lan nói rằng tên lửa này do Nga sản xuất thì Nga phủ nhận điều này.

Nga phủ nhận, nói không có thông tin về vụ việc

Ngày 15-11, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Nga không bắn tên lửa nào nhằm vào các mục tiêu gần biên giới Ba Lan và Ukraine. Động thái này diễn ra sau khi có thông tin rằng một tên lửa do Nga sản xuất đã rơi trúng làng Przewodow khiến 2 người dân thiệt mạng, theo đài RT.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các mảnh vỡ tên lửa cũng như những bức ảnh được truyền thông Ba Lan công bố tại hiện trường “không liên quan gì đến vũ khí của Nga” .

Theo Bộ Quốc phòng Nga, thông tin từ giới truyền thông Ba Lan và các quan chức về việc các tên lửa được cho là của Nga rơi xuống khu vực làng Przewodow là "một hành động khiêu khích có chủ ý nhằm làm leo thang tình hình".

Cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ nổ ở làng Przewodow hôm 15-11. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ nổ ở làng Przewodow hôm 15-11. Ảnh: REUTERS

Sau đó, ngày 16-11, Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov chia sẻ với đài CNN rằng ông không có thông tin gì về vụ việc tên lửa nã trúng ngôi làng ở miền đông Ba Lan.

Ông Peskov nói: "Thật không may là tôi không có bất kỳ thông tin nào về điều đó".

Phản ứng của Ba Lan, NATO, G7, Ukraine

Ngày 16-11, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết 1 tên lửa do Nga sản xuất đã rơi ở phía đông Ba Lan vào ngày 15-11.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Ba Lan viết: "Vào lúc 15 giờ 40 phút (giờ địa phương), 1 tên lửa đã rơi xuống địa phận của làng Przewodow, hạt Hrubieszow, tỉnh Lublin. Hậu quả là 2 công dân Ba Lan thiệt mạng".

Hai nhà ngoại giao châu Âu đề nghị giấu tên cho biết Ba Lan đã yêu cầu Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) họp theo Điều 4 của hiệp ước để tham vấn phòng thủ giữa các đồng minh. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan cũng đã tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của một số đơn vị quân đội, theo hãng tin Reuters.

Ba Lan cũng đã triệu tập đại sứ Nga tại thủ đô Warsaw để yêu cầu giải thích chi tiết về vụ việc.

Hiện trường vụ việc ở làng Przewodow hôm 15-11. Ảnh: REUTERS

Hiện trường vụ việc ở làng Przewodow hôm 15-11. Ảnh: REUTERS

Các nhà lãnh đạo NATO và Nhóm G7 đã họp khẩn bên lề Hội nghị cấp cao G20 tại Bali (Indonesia) vào ngày 16-11 về vụ việc này. Theo thông báo được đưa ra sau cuộc họp, các lãnh đạo đã thảo luận về vụ nổ xảy ra ở phía đông Ba Lan gần biên giới với Ukraine, tờ The Guardian đưa tin.

Theo đó, các nước cam kết hỗ trợ đầy đủ cho cuộc điều tra mà Ba Lan đang tiến hành, đồng thời khẳng định sẽ giữ liên lạc chặt chẽ để xác định các bước thích hợp tiếp theo.

Phát biểu sau cuộc họp khẩn, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng không có khả năng tên lửa được bắn từ Nga, theo Reuters.

Khi được hỏi rằng liệu có quá sớm để khẳng định tên lửa này được bắn từ Nga hay không, ông Biden nói: “Có thông tin sơ bộ rằng chưa chắc về điều này (tên lửa bắn từ Nga - PV)...Tôi không muốn nói điều gì cho đến khi hoàn tất công tác điều tra. Tuy nhiên theo đường quỹ đạo thì không có khả năng tên lửa bắn từ Nga, nhưng chúng ta hãy chờ xem”.

Ông nói thêm rằng Mỹ và các nước NATO sẽ điều tra đầy đủ trước khi hành động, đồng thời hỗ trợ Ba Lan điều tra về vụ này.

Trước đó, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng việc tên lửa mà ông cho là của Nga rơi trúng Ba Lan thể hiện “sự leo thang đáng kể" trong cuộc xung đột nhưng không đưa ra bằng chứng nào về việc Nga có liên quan. Ông nói rằng toàn thể châu Âu và thế giới phải được bảo vệ trước "sự tàn bạo của Nga".

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc quan ngại

Liên Hợp Quốc (LHQ) nói rằng tránh leo thang chiến tranh ở Ukraine sau vụ nổ tên lửa ở Ba Lan là điều hết sức cần thiết, tờ The Guardian đưa tin.

Một phát ngôn viên của Tổng Thư ký LHQ António Guterres nói rằng: “Tổng Thư ký rất quan ngại đối với các báo cáo về một tên lửa phát nổ trên lãnh thổ Ba Lan. Điều tối cần thiết là tránh leo thang chiến tranh ở Ukraine”.

Bên cạnh đó, ông Guterres cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và hy vọng sẽ có một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm