Vụ Công ty Xuân Phúc gặp khó khi xin làm dự án ở Phú Quốc: Vẫn chưa rõ dù UBND tỉnh đã chỉ đạo

(PLO)- Theo Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc hiện cơ quan này đã có báo cáo gửi Sở TN&MT tỉnh về vụ việc, trong khi trước đó đại diện Sở này lại đề nghị liên hệ với Ban quản lý Khu kinh tế để được trả lời.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hồ sơ công ty TNHH MTV Du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (địa chỉ phường An Thới, TP Phú Quốc) nhiều năm nộp hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án viện điều dưỡng và trồng cây dược liệu quý hiếm, kết hợp du lịch sinh thái gửi các cơ quan của TP Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang, nhưng không có kết quả.

Theo đó, khó khăn lớn nhất của Công ty Xuân Phúc Phú Quốc là đến nay chưa có câu trả lời rõ ràng từ phía các cơ quan chức năng về việc khu đất xin làm dự án có nằm trong đất quốc phòng hay không. Thậm chí ngày 13-5-2020, Văn phòng UBND tỉnh có Văn bản gửi Sở TN&MT đề nghị kiểm tra trả lời, tuy nhiên, đến nay mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ.

Trụ sở Công ty Xuân Phúc Phú Quốc tại bãi Khem, phường An Thới, TP Phú Quốc. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Trụ sở Công ty Xuân Phúc Phú Quốc tại bãi Khem, phường An Thới, TP Phú Quốc. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Sau khi liên hệ để làm rõ sự chậm trễ này, ngày 5-7 vừa qua Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang đã có văn bản hồi đáp cho báo Pháp Luật TP.HCM. Theo văn bản Chủ tịch UBND tỉnh, Lâm Minh Thành giao Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chủ trì (là đầu mối tổng hợp) phối hợp với Sở TN&MT, UBND TP Phú Quốc rà soát, có văn bản trả lời theo thẩm quyền.

Ngày 2-8 chúng tôi liên hệ trực tiếp với Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang để tìm hiểu tiến độ giải quyết vụ việc, thì được ông Trần Quốc Trạng, Chánh thanh tra Sở tiếp. Tuy nhiên ông Trạng chỉ nói ngắn ngọn hiện Sở TN&MT đã có văn bản gửi Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc để phối hợp thông tin trả lời cho Báo. Ông đề nghị PV liên hệ Ban quản lý Khu kinh tế để được trả lời theo như tinh thần chỉ đạo của của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 3-8, phóng viên tiếp tục liên hệ với Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc thì được đại diện ở đây cho biết vẫn đang tổng hợp thông tin và sẽ cung cấp thông tin cho báo trong thời gian sớm nhất.

Khu vực Công ty Xuân Phúc Phú Quốc đang xin chấp thuận chủ trương làm dự án. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Khu vực Công ty Xuân Phúc Phú Quốc đang xin chấp thuận chủ trương làm dự án. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Tới ngày 22-8 trao đổi với Phóng viên Phó Chánh văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cho biết, hiện cơ quan này đã có báo cáo gửi Sở TN&MT tổng hợp trả lời. “Sau khi tổng hợp ý kiến và báo cáo UBND tỉnh thì Sở TN&MT sẽ trả lời cho Báo theo phân công hoặc UBND tỉnh sẽ thông tin vụ việc”- Phó chánh văn phòng thông tin.

Như vậy, đã gần 3 tháng từ ngày PLO gửi công văn (ngày 31-5) và liên hệ làm việc trực tiếp nhiều lần, thậm chí đã có chỉ đạo bằng văn bản của UBND tỉnh, nhưng các cơ quan liên quan vẫn đẩy qua đẩy lại chưa có câu trả lời chính thức về vụ việc này.

Như PLO đã phản ánh, về quy hoạch sử dụng đất, theo Tờ trình 564 ngày 10-12-2018 của Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang thì khu đất mà Công ty Xuân Phúc Phú Quốc xin đầu tư dự án là phù hợp. Tờ trình căn cứ vào Quyết định số 868 ngày 17-6-2015 của Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030) thì khu đất xin đầu tư dự án được quy hoạch là đất thương mại - du lịch (phục vụ du lịch).

Trong khi đó, từng trả lời trên PLO ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết vào thời điểm tháng 4-2022, khi tổ công tác thuộc đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp đến Phú Quốc giám sát thì xác định phần đất mà Công ty Xuân Phúc Phú Quốc xin đầu tư dự án không có đất quốc phòng.

Căn cứ vào Quyết định 767 ngày 23-6-2022 của Chính phủ (phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung TP Phú Quốc đến năm 2040) thì diện tích đất mà Công ty Xuân Phúc Phú Quốc xin đầu tư không thuộc quy hoạch đất quốc phòng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm