Vụ HS nghi học ở quận 12: Do nhiễm trùng đường ruột

 Mẫu thức ăn trong ngày 21-10 đã bị tiêu hủy sau khi học sinh có biểu hiện đau đầu, nôn ói. Ảnh: Dân trí

Trước đó, để làm rõ nguyên nhân khiến hàng loạt HS Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến nghỉ học từ ngày 21-10 (Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin), Viện Pasteur TP.HCM đã lấy 45 mẫu ngoài trực tràng của HS và bảo mẫu để làm xét nghiệm. Kết quả cho thấy HS bị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn lây truyền qua thực phẩm và đường phân. Viện Pasteur TP.HCM cũng đã báo cáo nhận định trên đến Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế).

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm