Vụ khám bệnh được quà: 'Chưa có quy định cấm phòng khám khuyến mại'

Vụ khám bệnh được quà: 'Chưa có quy định cấm phòng khám khuyến mại' ảnh 1

Phòng khám đa khoa Phương Nam luôn đông đảo người đến khám hơn cả BV Đa khoa tỉnh Cà Mau. Ảnh: Trần Vũ
Sáng nay, 18-5, trao đổi với chúng tôi về vấn đề Phòng khám đa khoa Phương Nam có được khuyến mại tặng quà hay không, ông Nguyễn Việt Trung, Trưởng phòng Thương mại Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, nói: “Qua rà soát, đến giờ này chúng tôi chưa thấy có văn bản pháp luật nào, quy định nào cấm phòng khám bệnh tư nhân có các hoạt động khuyến mại tặng quà”.
Phóng viên đặt câu hỏi: "Như vậy, cũng tức là Sở khẳng định hoạt động tặng quà của Phòng khám đa khoa Phương Nam là không sai?"
Trả lời câu hỏi này, ông Trung nói: “Chúng tôi không nói vậy. Theo nguyên tắc, người dân và doanh nghiệp có quyền làm những việc pháp luật không cấm. Còn chỗ Phòng khám Phương Nam khuyến mại vậy là đúng hay sai thì chúng tôi còn phải xác định thêm. Bởi nói có thể khuyến mại nhưng phải làm đúng thủ tục thì mới được gọi là đúng. Tức là đơn vị muốn thực hiện khuyến mại phải có thông báo và gửi đầy đủ hồ sơ về hình thức khuyến mại, mức độ, thời gian cho chúng tôi nắm để kiểm soát. Chúng tôi chưa nhận được các thủ tục này từ Phòng khám Phương Nam”.
Ông Trung cũng cho biết thêm nếu không thực hiện các thủ tục khuyến mại theo đúng quy định thì Phòng khám Phương Nam sẽ bị xử phạt hành chính về vi phạm thủ tục khuyến mại theo luật thương mại.
Tuy nhiên, việc Phòng khám Phương Nam có làm thủ tục báo cáo chương trình khuyến mại của mình đến Sở Công Thương tỉnh Cà Mau hay chưa vẫn còn nhiều tranh cãi. Phía Sở Công Thương cho rằng phòng khám này chưa thực hiện thủ tục thông báo chương trình khuyến mại đúng quy định nhưng phòng khám này lại chứng minh được đã từng gửi hồ sơ thông báo ấy.
Cơ sở của phòng khám đưa ra là Công văn số 560/CT ngày 20-4-2016 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau. Công văn này xác định hoạt động khuyến mại, tặng quà của Phòng khám Phương Nam được Sở Công Thương chấp thuận từ ngày 20-12-2015. Từ đó, Cục Thuế tỉnh cho rằng chi phí khuyến mại của Phòng khám Phương Nam được cộng vào chi phí sản xuất kinh doanh khi tính thuế.
Về công văn này, ông Trung cho biết sẽ cho kiểm tra làm rõ và trả lời sau.
Chúng tôi cũng đề nghị ông Trung nói rõ quy định hiện hành về khuyến mại trong bệnh viện công, tư, phòng khám tư… Ông Trung bảo: “Cái này chúng tôi đang nghiên cứu thêm. Bởi theo khoản 7 Điều 100 Luật Thương mại hiện hành cấm các hoạt động khuyến mại tại trường học, bệnh viện và cơ quan nhà nước. Nếu hiểu theo từ ngữ thì luật cấm các hoạt động khuyến mại từ bên ngoài vào khu vực khung viên trường học, bệnh viện và cơ qua nhà nước, chứ không cấm các đơn vị này có các hoạt động khuyến mại ra bên ngoài”.
Như đã phản ảnh, từ đầu năm 2016, khi Phòng khám đa khoa Phương Nam ở phường 4, TP Cà Mau có các hoạt động khuyến mại, tặng quà, người bệnh các nơi đã đổ xô về đây. Các bệnh viện khác trong tỉnh cả công và tư vắng khách lạ thường.
Theo số liệu từ BHXH tỉnh Cà Mau, quý I-2016, Phòng khám Phương Nam có đề xuất thanh toán số tiền BHYT bằng 70% tổng số tiền mà các cơ sở y tế trong toàn tỉnh đề nghị thanh toán. Và cũng BHXH Cà Mau xác định nhiều khả năng năm 2016, tiền thanh toán BHYT tại tỉnh Cà Mau lên trên 1.000 tỉ đồng, vượt gắp đôi năm trước và vượt xa dự tính của ngành.
Do tình trạng khám bệnh bằng BHYT không tốn tiền, lại được tặng quà nên đã xuất hiện tình trạng người dân lợi dụng đến khám bệnh lấy quà mà bỏ thuốc lãng phí tại Phòng khám Phương Nam.
Cùng ngày, một nguồn tin cho biết trong ngày 18-5, hai tổ công tác của tỉnh và Trung ương đã tiến hành các hoạt động kiểm tra liên quan Phòng khám Phương Nam. Các nội dung kiểm tra bao gồm hoạt động khuyến mại, quy trình khám bệnh tại Phòng khám Phương Nam và thủ tục thanh quyết toán BHYT tại BHXH tỉnh Cà Mau liên quan đến Phương Nam. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm