Vụ luật sư Lê Minh Thái bị bắt: Đoàn Luật sư TP.HCM gửi văn bản xác minh thông tin

(PLO)- Đoàn Luật sư TP.HCM vừa ban hành văn bản gửi đến cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đề nghị cung cấp một số thông tin về luật sư Lê Minh Thái.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (9-4), Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành văn bản gửi đến cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM để xác minh thông tin liên quan đến vụ luật sư Lê Minh Thái bị bắt.

Theo văn bản, Đoàn Luật sư TP.HCM nhận được thông tin từ báo chí về việc bắt giam luật sư có tên Lê Minh Thái.

Với trách nhiệm quản lý thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM, căn cứ theo Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật (ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-HĐLSTQ của Hội đồng Luật sư toàn quốc) thì Ban Chủ nhiệm có quyền ra quyết định áp dụng biện pháp “tạm đình chỉ tư cách thành viên" đối với luật sư thuộc một trong các trường hợp luật định, trong đó có trường hợp "Luật sư đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

luat-su.jpg
Luật sư Lê Minh Thái bị cáo buộc móc nối đưa hối lộ cho cán bộ UBND phường 6 để làm giả giấy tờ, hồ sơ. Ảnh: ĐC

Vì vậy, để có cơ sở xử lý thành viên luật sư vi phạm pháp luật (nếu có), Đoàn Luật sư TP.HCM đề nghị cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh cung cấp thông tin nội dung sau:

- Số căn cước công dân, số chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, tạm trú, nghề nghiệp, nơi làm việc của luật sư Lê Minh Thái mà cơ quan công an đã bắt.

- Thông tin về Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Thái.

Thông tin gửi về: Hội đồng khen thưởng kỷ luật - Đoàn Luật sư TP.HCM.

Trước đó, hôm qua (8-4), khi nhận được thông tin qua báo chí, Luật sư Nguyễn Văn Trung (Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM) đã ký văn bản đề nghị Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng kỷ luật (Đoàn Luật sư TP.HCM) tiến hành xác minh tại cơ quan CSĐT Công an Quận Bình Thạnh.

Luật sư móc nối với cán bộ phường?

Trước đó, công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Doãn Tấn, Võ Doãn Mỹ Thạnh và Võ Doãn Mỹ Phước tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Minh Thái (luật sư), Nguyễn Đức Hải tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội đưa hối lộ; Nguyễn Đắc Công (nguyên là cán bộ UBND phường 6, quận Bình Thạnh) tội giả mạo trong công tác.

Theo hồ sơ vụ án, Võ Doãn Mỹ Phước, Võ Doãn Mỹ Thạnh và Võ Doãn Tấn là ba trong số 11 người được hưởng di sản thừa kế là căn nhà số 270A Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh. Ba người này sống ở Việt Nam, tám người còn lại sinh sống ở nước ngoài.

Tấn bàn bạc với Phước và Thạnh sang tên căn nhà 270A Bạch Đằng cho ba người đứng tên rồi bán lấy tiền chia 3, không chia cho những người ở nước ngoài nên thuê luật sư Lê Minh Thái làm thủ tục với chi phí khoảng 1,6 tỉ đồng.

Để hợp thức hóa hồ sơ, Thái cùng nhân viên tên Nguyễn Đức Hải đã soạn thảo giấy cam kết, làm giả chữ ký tám người có quyền hưởng thừa kế căn nhà 270A Bạch Đằng đang sống ở nước ngoài với nội dung tám người này từ chối nhận di sản thừa kế.

Để thực hiện, Thái móc nối với cán bộ văn thư lưu trữ thuộc UBND phường 6, quận Bình Thạnh là Nguyễn Đắc Công.

Công đã giả mạo chữ ký của lãnh đạo phường rồi dùng mộc do Công trực tiếp quản lý đóng dấu vào chữ ký giả.

Luật sư Thái còn nhờ Công chứng thực sao y trái quy định nhiều giấy tờ khác nhằm hoàn tất thủ tục bán căn nhà 270A Bạch Đằng...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm