Vụ người dân nhập viện vì quà tết: Gạo có mùi xà phòng

Cụ Hồ Văn Sơn (67 tuổi, ngụ thôn 6) cho biết sau khi nhận được số gạo trong quà tết đã đem về nấu ăn. Khi vo gạo, ông ngửi thấy mùi xà phòng đặc quánh nên không dám ăn nữa. Một lúc sau đem gạo vãi cho gà ăn thử thì gà rù lại một chỗ, đem cho chó ăn thì con chó cũng chết ngay sau đó.

Nhiều hộ dân khác cũng có phản ánh tương tự. Họ khẳng định vo gạo nhiều lần nhưng vẫn nghe nặng mùi xà phòng.

Ông Hồ Văn Sanh, đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) xã Phước Trà, xác nhận trên địa bàn xã có ba người dân bị ngộ độc sau khi ăn gạo trong gói quà tết là chị Hồ Thị Nhân, chị Hồ Thị Lanh và anh Hồ Văn Út. Các nạn nhân này hiện đã bình phục.

 Cụ Sơn phản ánh gạo nặng mùi xà phòng nên không sử dụng được.

Chị Nhân vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Gia đình được nhận 10 kg gạo, khi nấu ăn thì bị nôn ói. Trong gạo có mùi xà phòng nhưng vì đói nên vẫn phải ăn”.

Để làm rõ thêm vụ việc, PV đã có buổi làm việc với ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Hiệp Đức. Theo ông Thắng, cuối tháng 12-2015, ông nhận được điện thoại của một nhà báo quân đội biệt phái tại miền Trung cho biết sẽ hỗ trợ 100 suất quà cho NNCĐDC và người nghèo ở hai xã Phước Trà và Sông Trà. Trong đó, phía xã Sông Trà nhận 70 suất, số còn lại được cấp cho người dân ở xã Phước Trà.

Ngày 13-1, ông Thắng cùng đại diện Hội NNCĐDC xã Sông Trà trực tiếp trao quà cho dân ở xã Sông Trà, ngày 14-1 trao quà tại xã Phước Trà. 

Chị Nhân chưa hết bàng hoàng sau khi ngộ độc.

Đến ngày 16-11, ông nhận được thông tin có ba người dân ở thôn 6, xã Phước Trà bị ngộ độc, sau đó Công an huyện Hiệp Đức đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện đến kiểm tra, đồng thời thu gom lại số hàng trên để niêm cấp và xét nghiệm.

Ông Thắng cho biết đã báo cáo cấp trên về sự việc trên, các bên vẫn đang xem xét và giám định để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc người dân bị ngộ độc. Việc gạo có mùi hôi giống xà phòng là hoàn toàn có thực. Tuy nhiên, khó hiểu là số quà tết trên được cấp phát như nhau cho hai xã nhưng người dân xã Sông Trà sử dụng lại an toàn, không xảy ra sự cố gì. 

Ông Thắng (Chủ tịch Hội NNCĐDC) trao đổi với PV.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm