Vụ 'nhà đinh' ở Bạc Liêu: Đã thông một nửa

(PLO)- Chính quyền tỉnh Bạc Liêu đã tháo gỡ được hơn một nửa khó khăn khi một hộ dân đồng thuận, tự tháo dỡ công trình, cây cảnh và giao toàn bộ mặt bằng để thi công thông phần đường Võ Văn Kiệt. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8, tại cuộc họp báo định kỳ quý III/2023, UBND tỉnh Bạc Liêu tuyên bố đã tháo gỡ được hơn 1/2 những vướng mắc tắc nghẽn nhiều năm cho đường Võ Văn Kiệt.

Đã vận động được 1 hộ dân đồng thuận tự tháo dỡ công trình, cây cảnh, giao toàn bộ mặt bằng.Ảnh CTV.

Đã vận động được 1 hộ dân đồng thuận tự tháo dỡ công trình, cây cảnh, giao toàn bộ mặt bằng.Ảnh CTV.

Cụ thể, đến 11-7-2023, hộ ông Đỗ Thành Hưng đã đồng thuận với chính quyền, tự tháo dỡ công trình, cây cảnh, giao toàn bộ mặt bằng để Nhà nước thi công thông phần đường Võ Văn Kiệt bị tắc nghẽn gần 20 năm qua.

Bà Nguyễn Thị Hường, hộ dân còn các công trình cây xanh án ngữ đầu đường Võ Văn Kiệt còn lại cũng đã có sự đồng thuận bước đầu với chính quyền tỉnh Bạc Liêu.

Từ 8 điều kiện, nay phía bà Hường đã rút lại còn chỉ vấn đề giá bồi thường. Cho rằng đất của mình nằm ở vị trí trung tâm của Thành phố Bạc Liêu, từ đó bà Hường yêu cầu phải được đền bù với mức giá cao nhất tại thời điểm hiện nay.

Tại cuộc họp báo, bà Lê Thanh Nguyên, Chánh thanh tra tỉnh Bạc Liêu thông tin, qua rà soát phát hiện có nhiều văn bản liên quan đến việc thu hồi đất của bà Hường trước đây có sai sót nên đã đề nghị tỉnh hủy bỏ. Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chỉ đạo cơ quan chức năng xúc tiến việc tính toán bồi thường cho bà Hường theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật.

Như PLO đã thông tin, đường Võ Văn Kiệt ở phường 1 thành phố Bạc Liêu là một trong những con đường lớn nằm ở trung tâm thành phố Bạc Liêu, giáp với Quảng trường Hùng Vương. Việc thi công con đường này đã gặp phải vướng mắc bởi hai hộ dân là Đỗ Thành Hưng và Nguyễn Thị Hường.

Do chưa đồng thuận với các chính sách bồi thường của Nhà nước, hai hộ này không giao mặt bằng cho Nhà nước làm đường. Từ đó đường Võ Văn Kiệt đã bị tắc ở hai đầu đường mỗi bên làn đường tạo thành đường đi hình chữ s suốt gần 20 năm qua, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và làm mất cảnh quan đô thị của thành phố.

Tình trạng này kéo dài gần 20 năm qua với nhiều nỗ lực của chính quyền qua bốn nhiệm kỳ vẫn chưa tháo gỡ được.

Đến tháng 5 năm 2023, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiệu đã triệu tập một cuộc họp báo để thông tin với báo chí về sự quyết tâm tháo gỡ hai nút thắt trên đường Võ Văn Kiệt, trả lại sự thông thoáng cho con đường này. Với tinh thần thẳng thắn, cái nào chính quyền sai sẽ nhận trách nhiệm sửa chữa, cái nào chính quyền đúng người dân phải tôn trọng thực hiện.

Đường Võ Văn Kiệt trước khi Chủ tịch Phạm Văn Thiều công bố sẽ tháo gỡ nút thắt thông đường. Ảnh CTV.

Đường Võ Văn Kiệt trước khi Chủ tịch Phạm Văn Thiều công bố sẽ tháo gỡ nút thắt thông đường. Ảnh CTV.

Sau 3 tháng kiên trì quyết liệt, Chính quyền Bạc Liêu đã tháo gỡ hơn một nửa khó khăn cho đường Võ Văn Kiệt.

Chủ tịch Phạm Văn thiều chỉ đạo cơ quan chức năng phải quyết liệt tháo gỡ nút thắt cuối cùng, thời gian trễ nhất là trước Tết Nguyên Đán 2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm