Vụ siêu sao bóng rổ Mỹ ngồi tù ở Nga đến hồi gây cấn

(PLO)- Nga đề xuất Mỹ trao trả một tội phạm buôn bán vũ khí từng được Hollywood làm phim, đổi lại siêu sao bóng rổ Brittney Griner được trở về Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga và Mỹ bắt đầu có dấu hiệu tích cực qua vụ Nga bắt siêu sao bóng rổ nữ Mỹ Brittney Griner hồi tháng 1 năm nay và kết án 9,5 năm tù.

Nga và Mỹ đưa ra hình thức “trao trả tù nhân” và đều là những tù nhân cực kỳ nổi tiếng.

Với siêu sao bóng rổ nữ Mỹ Brittney Griner, 31 tuổi thì không chỉ tiếng tăm ở nước Mỹ mà cả thế giới, cô hai lần cùng đội tuyển Mỹ vô địch Olympic.

Vụ siêu sao bóng rổ Mỹ ngồi tù ở Nga đến hồi gây cấn ảnh 1

Viktor Bout bị bắt năm 2008 tại Bangkok. Ảnh: Getty

Brittney Griner đã trải qua phiên tòa thứ năm tại thị trấn Khimky, ngoại ô Moscow và mức án cuối cùng là 9,5 năm tù vì tội vận chuyển và tàng trữ chất kích thích.

Khi bị tuyên án 10 năm tù giam ở những phiên tòa đầu, Brittney đã rất sốc, khóc và gào thét. Cô nhiều lần lên tiếng mong Tổng thống Mỹ Biden hoặc phu nhân can thiệp cho mình được về Mỹ thi hành án.

Tuy nhiên đây là chuyện lớn, Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã có những cuộc điện đàm và bây giờ là xúc tiến làm việc theo kiểu “trao trả tù nhân”. Phía Nga đề xuất Mỹ trao trả Viktor Bout, đổi lại Nga trả Brittney Griner.

Viktor Bout là tội phạm buôn bán vũ khí khét tiếng thế giới những năm 1980, được Hollywood dựng phim “The Notorious Mr. Bout” do tài tử Nicholas Cage thủ vai chính Viktor Bout. Phương tây gọi Viktor Bout là “thương gia buôn bán tử thần”.

Bout có những chuyến buôn bán vũ khí khắp châu Phi, Trung đông, châu Á và Nam Mỹ những năm 1980 để các bên tiến hành những cuộc chiến tranh lẫn nhau.

Viktor Bout sinh quán tại Tajikistan, từng tốt nghiệp các trường và học viện quân sự uy tín ở Nga.

Brittney Griner trong một phiên tòa tại thị trấn Khimki, ngoại ô Moscow. Ảnh: S.E

Brittney Griner trong một phiên tòa tại thị trấn Khimki, ngoại ô Moscow. Ảnh: S.E

Các cơ quan của Nga và Mỹ đang tiến hành thương lượng, vẫn chưa biết thái độ của Mỹ ra sao về việc Nga đề xuất Vicktor Bout để trao trả với Brittney Griner.

Viktor Bout bị mật vụ Mỹ bắt tại Thái Lan năm 2008 và hai nước Nga và Mỹ từng tiến hành làm việc nhiều lần, Nga luôn nỗ lực tìm cách đưa Viktor Bout trở lại Nga...

Hồi tháng 1 năm nay, Brittney Griner đến Nga cùng CLB Mercury thi đấu với CLB Ekaterenburg của Nga qua một hợp đồng thương mại. Khi đến sân bay quốc tế Moscow thì Brittney bị bắt vì trong hành lý có nhiều típ nhựa đựng chất cannabis, một loại dược chất làm giảm đau có chất kích thích, mà ở Nga thì cấm chất này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm