Vụ Tân Thủy: Cái nào sai mình nói sai, không thể lấp liếm

Việc chỉ đạo nhằm không để phong trào bị chùng xuống, mà phải vực dậy để đời sống của người dân ngày mỗi đi lên.

Theo ông Bảo, tiền bão lụt đã hoàn trả xong, với một số hộ thì địa phương tại đó tổ chức đoàn về xin lỗi. “Tôi chỉ đạo là phải có rà soát miễn, giảm. Tỉ lệ giảm bao nhiêu thì trong thôn phải bàn bạc và lãnh đạo cấp ủy ở đó phải có dự kiến đưa ra để bàn miễn, giảm đúng đối tượng. Nếu không đúng đối tượng thì gây ra hệ lụy khó lường” - ông Bảo nói.

Vị Phó Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy nhấn mạnh: “Ba ngày tới phải hoàn thiện các việc rà soát đó. Đối với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà đã nộp rồi thì bây giờ miễn hoặc giảm cho họ… Bắt đầu từ đây trở về sau, trong các đợt làm tiếp theo thì phải đưa vấn đề này ra bàn trước. Những đối tượng tôi đã nêu thì nên miễn, nên giảm”. Ông Bảo cũng đánh giá: “Anh em dưới làm thiếu linh hoạt về quan điểm nông thôn mới thì phải chấn chỉnh. Cái nào sai mình nói sai, không thể lấp liếm”.

Về việc cán bộ thôn, xã làm khống các nội dung không đúng thực tế rồi bắt dân ký vào, ông Bảo cho biết: “Đây là cách làm hết sức thiển cận, tôi hoàn toàn phản đối việc đó”.

MINH QUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm