Vụ tạt axit làm 8 người thương vong ở quận 7: 1 người suy hô hấp, tiên lượng dè dặt

(PLO)- Có 5 trên 7 nạn nhân bị thương vụ tạt axit ở quận 7 được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó một bệnh nhân suy hô hấp, tiên lượng rất dè dặt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Vụ tạt axit làm 8 người thương vong ở quận 7: 1 người suy hô hấp, tiên lượng dè dặt.

Khuya 23-5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thông tin nơi đây tiếp nhận điều trị cho 5 bệnh nhân trong vụ tạt axit làm 8 người thương vong ở quận 7. Trong đó có một người đã được xuất viện, hiện còn 3 bệnh nhân điều trị ở khoa Mắt, 1 bệnh nhân nặng nhất điều trị ở khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình.

BS-CKI Phạm Phước Tiến, phó khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân nam (sinh năm 1986, quê Long An) vào cấp cứu khoảng 22 giờ 50 ngày 22-5 vì bị tạt hóa chất vào người.

Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng bệnh tỉnh, phỏng vùng mặt, thân và tay. Đánh giá đây là tình trạng phỏng khá nặng, bệnh viện khởi động quy trình báo động đỏ, hội chẩn các chuyên khoa.

Bệnh nhân được chỉ định nội soi, sau đó biến chứng suy hô hấp nên được đặt nội khí quản và thở máy ngay tại cấp cứu.

tạt axit - 1
Một trong các nạn nhân vụ tạt axit tại quận 7 bị suy hô hấp, tiên lượng rất dè dặt, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Sau 5 tiếng điều trị cấp cứu, bệnh nhân được chuyển lên khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình. Tại đây, bệnh nhân được tiếp tục thở máy qua nội khí quản, vẫn đang trong tình trạng mê, được sử dụng an thần, chăm sóc vết thương phỏng và sử dụng kháng viêm. Sau đó bệnh nhân được hội chẩn thêm chuyên khoa Nội tim mạch.

Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp do viêm phổi, phỏng kết giác mạc hai mắt độ 3 và 4, phỏng da 15% độ 2 ở mặt và tứ chi, biến chứng toan chuyển hóa và suy thận cấp.

Theo BS Tiến, hiện tại những biến chứng về suy hô hấp của bệnh nhân nặng, “tiên lượng rất dè dặt.”

BS-CKII Nguyễn Thị Việt Hồng, khoa Mắt Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết khoa này đang tiếp nhận điều trị cho ba bệnh nhân nam, (lần lượt sinh năm 1984, 1988 và 1990. Trong đó hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhẹ, được rửa mắt tại khoa Cấp cứu, sau đó chuyển lên khoa Mắt.

Một bệnh nhân tình trạng nặng hơn, được chuyển lên phòng mổ để rửa mắt, loại bỏ hóa chất, sau đó chuyển lên khoa Mắt. Tại đây, BS điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm, giảm đau tại chỗ và toàn thân, tiếp tục rửa mắt và thoa thuốc bỏng vùng da bị tổn thương cho bệnh nhân.

Hiện tại tình trạng của hai bệnh nhân nhẹ bị bỏng mắt độ 2, tiên lượng tốt. Bệnh nhân còn lại cũng bỏng độ 2 nhưng thị lực kém hơn, cần theo dõi thêm.

Đối với các trường hợp phỏng hóa chất, BS khuyến cáo nên rửa với nước lạnh khoảng 15-30 phút, sau đó chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu vết bỏng và chuyển bệnh viện chuyên khoa tiếp tục điều trị.

Trước đó như PLO đưa tin, vào tối 22-5, nhóm người đang ngồi nhậu trong hẻm 502 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7 thì có một thanh niên tên Toàn cầm theo can axit và dao thái lan đi tới. Sau đó, người này tạt axit vào bàn nhậu trúng nhiều người.

Đến tối 23-5, Công an quận 7 vẫn đang phối hợp với Công an TP.HCM đấu tranh, lấy lời khai Đặng Hoàng Toàn (38 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) để làm rõ nguyên nhân vụ tạt axit.

Bước đầu, Toàn cho biết tối 22-5 có cùng ngồi nhậu với một nhóm người là công nhân của một công ty trên địa bàn quận 7. Sau đó, Toàn và cả nhóm xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Khi được can ngăn, Toàn bỏ về phòng trọ cách đó không xa để ngủ. Tuy nhiên, trong lúc ngủ Toàn cho rằng nghe thấy nhóm bạn nói xấu mình nên vào nhà vệ sinh lấy can axit tạt vào bàn nhậu.

Vụ việc khiến tám nạn nhân đều bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Trong đó, một nạn nhân 30 tuổi do vết thương quá nặng đã tử vong, một người khác đang nguy kịch và sáu người bị thương nặng.

Sau khi xảy ra vụ việc, năm nạn nhân được đưa vào Bệnh viện quận 7 cấp cứu trong tình trạng bỏng rất nhiều vùng mặt, cổ, tay….

Sau đó, bốn bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy và một người chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm