Vụ thợ hàn làm cháy ở Bạc Liêu: Người cho mượn pháp nhân phải bồi thường 21 tỷ đồng

(PLO)- Người thợ hàn nhờ cậu ruột là chủ cơ sở quảng cáo đứng ra ký hợp đồng, sau đó gây cháy dẫn đến cơ sở quảng cáo phải bồi thường 21 tỷ đồng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-5, TAND tỉnh Bạc Liêu xử phúc thẩm vụ án anh thợ hàn bất cẩn làm cháy cửa hàng Út Đồng Tiến, gây thiệt hại 21 tỷ đồng.

HĐXX đã bác các kháng cáo của chủ cửa hàng Út Đồng Tiến và chủ cơ sở quảng cáo HTC, tuyên y án sơ thẩm, tức chủ cơ sở quảng cáo HTC phải bồi thường mọi thiệt hại cho cửa hàng bị cháy với số tiền 21 tỷ đồng.

Phiên phúc thẩm vụ thợ hàn làm cháy cửa hàng, gây thiệt hại 21 tỷ đồng sáng 8-5. Ảnh: TRẦN VŨ

Phiên phúc thẩm vụ thợ hàn làm cháy cửa hàng, gây thiệt hại 21 tỷ đồng sáng 8-5.

Ảnh: TRẦN VŨ

Như PLO đã phản ảnh, Cửa hàng Út Đồng Tiến, ở ấp Nội Ô, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu có lấy hàng là bồn nước nhựa của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn (gọi tắt Công ty Sơn Hà).

Tháng 12-2019, ông Giang Hoài Viễn (trưởng chi nhánh Công ty Sơn Hà tại Bạc Liêu) được chủ cửa hàng Út Đồng Tiến đồng ý cho gắn biển quảng cáo bồn nhựa của Công ty Sơn Hà tại cửa hàng này.

Ông Viễn sau đó gặp và thỏa thuận với ông Giang Quang Vinh về việc thi công lắp đặt biển quảng cáo tại cửa hàng Út Đồng Tiến. Do ông Vinh là thợ hàn hành nghề tự do nên không thể ký hợp đồng với ông Viễn. Trong khi đó, ông Viễn cần có hợp đồng.

Để được làm công việc này, ông Vinh nhờ cậu ruột là chủ Cơ sở quảng cáo HTC (phường 2, TP Bạc Liêu) đứng ra ký hợp đồng với Công ty Sơn Hà.

Trên cơ sở hợp đồng đã ký với Công ty Sơn Hà, khoảng 14 giờ ngày 16-12-2019, ông Vinh cùng hai người khác đến cửa hàng Út Đồng Tiến thi công biển quảng cáo theo hợp đồng với Công ty Sơn Hà. Quá trình thi công gỡ biển hiệu cũ trước khi lắp biển quảng cáo mới, hỏa hoạn lớn đã xảy ra, thiêu rụi cửa hàng Út Đồng Tiến.

Xử sơ thẩm lần một, TAND huyện Phước Long tuyên Công ty Sơn Hà phải bồi thường 21 tỉ đồng. Tòa cho rằng cửa hàng Út Đồng Tiến chỉ chấp nhận cho Công ty Sơn Hà lắp biển quảng cáo. Do việc lắp biển quảng cáo đã làm cháy rụi cửa hàng nên trách nhiệm bồi thường phải thuộc về Công ty Sơn Hà.

Bản án này bị kháng cáo và bị hủy án.

Tháng 1-2023, TAND huyện Phước Long xử sơ thẩm lần 2, tuyên kết quả khác. Về hình sự, tòa tuyên phạt bị cáo Giang Quang Vinh hai năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Về dân sự, tòa buộc Cơ sở quảng cáo HTC phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Cửa hàng Út Đồng Tiến, bao gồm phần tài sản bị thiệt hại do cháy khoảng 15 tỷ đồng và phần mất thu nhập khoảng 6 tỷ đồng, tổng tiền là 21 tỷ đồng.

HĐXX sơ thẩm lần 2 và HĐXX phúc thẩm hôm nay đồng quan điểm áp dụng Điều 600 BLDS, pháp nhân phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi người làm công gây ra.

Thợ hàn Giang Quang Vinh đã thực hiện công việc lắp đặt biển quảng cáo trên danh nghĩa là nhân viên của Cơ sở Quảng cáo HTC, nên pháp nhân, tức Cơ sở Quảng cáo HTC phải chịu trách nhiệm.

Trong khi vào tháng 4-2022, TAND tỉnh Bạc Liêu xử phúc thẩm lần một đã huỷ án. Bản án này lập luận cần áp dụng khoản 1 Điều 48 BLHS 2015, bị cáo phải là người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Theo đó, người phạm tội phải sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại vật chất đã được xác định do hành vi phạm tội gây ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm