Vụ thu quỹ phụ huynh hơn 310 triệu: Trường trả tiền ngay trong đêm

(PLO)- Trong tối ngày 28-9, Trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh đã tổ chức họp phụ huynh và trả lại tiền ngay trong đêm cho phụ huynh lớp 1/2.

Trưa 28-9, phòng GD&ĐT quận Bình Thạnh đã có thông cáo báo chí liên quan đến sự việc lớp 1/2 của Trường Tiểu học Hồng Hà thu quỹ lớp hơn 310 triệu đồng. Điều đáng nói những khoản thu không đúng và các khoản chi không phù hợp.

thu-quy-hon310-trieu.jpg
Phụ huynh Trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh đến nhận tiền ngay trong đêm. Ảnh: CTV

Sau khi rà soát, phòng GD&ĐT quận đã yêu cầu nhà trường phải hoàn trả lại những khoản thu không đúng quy định.

Do đó, cuộc họp phụ huynh tối nay được tổ chức ngay sau khi có quyết định của Phòng GD-ĐT quận Bình Thạnh.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau 17 giờ, cuộc họp phụ huynh học sinh lớp 1/2 bàn về việc trả tiền được tổ chức. Đến 19 giờ, một số phụ huynh ra về, cầm phong bì trong tay và cho biết đã nhận được tiền.

hu-quy-hon-310-trieu-2.jpg
Trước khi trả tiền, trường tổ chức cuộc họp để giải tỏa tâm lý phụ huynh. Ảnh: CTV

Bà Bùi Thị Hải Yến, Hiệu trưởng nhà trường xác nhận với phóng viên đã trả lại tiền cho phụ huynh.

Bà Yến cũng cho biết cuộc họp được tổ chức để giải tỏa những thắc mắc của phụ huynh đồng thời gửi lại tiền cho phụ huynh.

Theo chỉ đạo phòng GD&ĐT khoản nào thu-chi không đúng, nhà trường sẽ trả lại hết. Cuộc họp có sự tham gia của tất cả phụ huynh lớp 1/2.

Khi đề cập đến số tiền trả lại cho phụ huynh từ đâu khi chi phí đã chi cho việc sửa chữa lớp, mua sắm đồ dùng học tập, Hiệu trưởng nhà trường từ chối trả lời và cho biết đó là quyết định của nhà trường.

hu-quy-hon-310-trieu-1.jpg
Theo chỉ đạo của phòng GD&ĐT, Trường Tiểu học Hồng Hà phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã thu chi sai cho phụ huynh. Ảnh: CTV

Liên quan đến sự việc trên, tại buổi họp báo chiều nay, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thuỵ Mỵ Châu cho biết từ đầu tháng 8-2023, Sở đã có văn bản gửi đến các trường, phòng giáo dục quận/huyện về hướng dẫn thu chi trong đầu năm học mới.

Theo đó, các khoản huy động, tài trợ, ủng hộ tự nguyện, kinh phí hoạt động của các ban đại diện CMHS đều phải được thực hiện theo đúng tinh thần thông tư 55 và Thông tư 16 của Bộ GD&ĐT, cũng như văn bản chỉ đạo của UBND TP.HCM.

“Thời gian tới, Sở GD&ĐT sẽ đón nhận những thông tin phản ánh từ báo đài về các khoản thu chi phía các trường. Sở cũng sẽ thành lập những đợt kiểm tra đột xuất với các trường về những khoản thu của trường ngay từ đầu năm. Sở cũng đã giao nhiệm vụ cho phòng giáo dục các quận/huyện kiểm tra và tham mưu cho UBND các quận huyện để có những chấn chỉnh kịp thời” - bà Châu cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm