Vụ Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam: Một số đơn vị hỗ trợ học phí nếu phụ huynh chuyển trường

(PLO)- Một số trường quốc tế đưa ra chính sách ưu đãi dành cho phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam nếu có nhu cầu muốn chuyển trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cụ thể, trên trang fanpage của Trường Quốc tế Mỹ TAS có thông báo về chương trình học bổng lên tới 100% dành cho học sinh chuyển trường từ quý 3.

Vụ Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam
Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nội dung thông báo như sau: “Nhằm hỗ trợ cho các học sinh trường quốc tế đang gặp trở ngại trong vấn đề học tập, trường thực hiện một số chính sách tuyển sinh đặc biệt. Cụ thể: Tài trợ học phí lên đến 100%, giảm 100% xe buýt đưa đón tận nhà, giảm 100% các khoản phí liên quan đến thủ tục nhập học. Áp dụng từ ngày 18-3 dành riêng cho học sinh chuyển trường vào quý 3.

Tương tự, trên trang fanpage Trường Quốc tế Việt Úc cũng có chính sách ưu đãi 50% cho học sinh quốc tế chuyển trường năm học 2023-2204.

Cụ thể, giảm ngay 50% học phí học phần 4; Miễn phí kiểm tra đầu vào; tặng thêm 5 triệu đồng khi giới thiệu thành công học sinh mới. Ngoài ra, trường còn có chương trình hỗ trợ về môn tiếng việt cho các em học sinh đang học quốc tế đơn ngữ. Chương trình áp dụng từ ngày 18-3.

Động thái này được thực hiện sau sự việc Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam vào hôm 18-3 cho hơn 1.200 học sinh nghỉ học vì giáo viên không đến trường. Lý do họ bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội. Ngày 19-3, dù trường thông báo mở cửa trở lại đón học sinh nhưng thực tế học sinh đến trường chủ yếu ngồi ở căn tin vì không có giáo viên.

Chiều 21-3, tại buổi họp báo của TP, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường đã cam kết trong một tuần lễ sẽ mời gọi, làm việc với các quỹ đầu tư để có lộ trình, phương án đảm bảo việc dạy và học cho học sinh, chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu không thực hiện đúng cam kết.

Song song đó, Sở đề nghị các phòng giáo dục, trường công lập, tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài tạo điều kiện để học sinh nếu có nhu cầu có thể chuyển trường.

Về vấn đề trên, một phụ huynh cho con học tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam cho biết chưa quyết định gì trong giai đoạn này. “Tôi chưa có ý định chuyển trường cho con. Tôi đang chờ xem tình hình sao rồi quyết định” – anh này nói.

Trong khi đó, một nữ phụ huynh khác chia sẻ chị đã tìm hiểu một trường quốc tế tương đương để ưu tiên việc học cho con.

Trong khi bộ phận phụ huynh còn lại ngỏ ý với Sở GD&ĐT không muốn chuyển trường mà chỉ muốn trao đổi với chủ đầu tư trường để nắm quyền tiếp quản, điều hành trường để duy trì việc học cho con. Tuy nhiên, nguyện vọng này của phụ huynh vượt quá quyền hạn của Sở GD&ĐT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm