Vừa ra tù lại hầu toà vì cướp giật tài sản

Tại toà các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là hết sức nguy hiểm, dùng xe máy là phương tiện nguy hiểm để đi cướp giật tài sản. hành vi này, không những là coi thường pháp luật mà còn coi thường tính mạng của mình và người tham gia giao thông. Xét các bị cáo có nhân thân xấu, phạm tội thuộc trường hợp tái phạm. Vì lẽ đó, toà tuyên án như trên.

Ngày 18-2 Hùng chở Thuyết đi trên đường đã áp sát và giật một sợi dây chuyền của một phụ nữ đang lưu thông trên đường. Sau đó cả hai phóng xe tẩu thoát. 

Trên đường đi để tránh bị lộ, Thuyết dùng chân che biển số xe và vô tình làm rơi dép và sợi dây chuyền vừa giật được. Một người đi đường nhìn thấy biển số xe đã báo với công an và hai tên cướp giật nhanh chóng bị tóm gọn. 

Qua điều tra, cả hai còn khai trước đó vài ngày cả hai đã thực hiện hai vụ cướp giật dây chuyền của người đi đường. Cả hai bị cáo trong vụ án này đều từng đó tiền án, vừa ra tù đầu năm 2014. 

D. HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm