Vũng Tàu đề xuất 5 giải pháp hỗ trợ xúc tiến du lịch tại TPO Lần thứ 10 ở Indonesia

(PLO)- Từ năm 2019 đến nay, Vũng Tàu là TP duy nhất của Việt Nam hai lần đạt danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-11, tại hội nghị phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các TP châu Á-Thái Bình Dương (TPO) lần thứ 10 diễn ra tại Medan, North Sumatra, Indonesia, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu đã có bài phát biểu đề xuất giải pháp TPO hỗ trợ để phát triển ngành du lịch Vũng Tàu thời gian tới.

Vũng Tàu - TP du lịch nhiều tiềm năng, lợi thế

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Đại hội đồng TPO lần thứ 10 là dịp để các địa phương cũng như TP Vũng Tàu- một TP du lịch đóng góp ý kiến, đề xuất những vấn đề mà ngành du lịch đang phải đối mặt để phục hồi sau đại dịch.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu chụp hình cùng Ban Thư ký của TPO. Ảnh: TH

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu chụp hình cùng Ban Thư ký của TPO. Ảnh: TH

Bà Phương cho hay du lịch đặc trưng của Vũng Tàu là nghỉ dưỡng, tắm biển, đánh golf kết hợp hội nghị, hội thảo (MICE), du lịch sinh thái.

Vũng Tàu có các bãi tắm và thắng cảnh đẹp, di tích, công trình kiến trúc, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, hệ thống sông kết nối với rừng ngập mặn thuận lợi cho du lịch sinh thái.

Đoàn TP Vũng Tàu trao đổi, tặng sản phẩm làm từ cây lục bình của xã Long Sơn, giới thiệu về Vũng Tàu đến các đại biểu tại chương trình kết nối du lịch tối 9-11 trong khuôn khổ TPO lần thứ 10. Ảnh:TH

Đoàn TP Vũng Tàu trao đổi, tặng sản phẩm làm từ cây lục bình của xã Long Sơn, giới thiệu về Vũng Tàu đến các đại biểu tại chương trình kết nối du lịch tối 9-11 trong khuôn khổ TPO lần thứ 10. Ảnh:TH

Địa phương hiện có hơn 1.000 cơ sở lưu trú với 15.000 phòng; có 800 nhà hàng, quán ăn, với những đặc sản là hải sản tươi sống.

Mỗi năm Vũng Tàu đón khoảng 6 triệu lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, trong đó có khoảng 300.000 khách quốc tế.

Từ năm 2019 đến nay, Vũng Tàu là TP duy nhất của Việt Nam đã hai lần đạt danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN”.

Cũng như nhiều quốc gia và tỉnh, TP của Việt Nam, đại dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến ngành du lịch Vũng Tàu, tuy nhiên từ đầu năm 2022 đến nay, ngành du lịch Vũng Tàu đã được phục hồi mạnh mẽ.

Du lịch đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TP, mang lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng mà còn thúc đẩy hòa bình, giao lưu văn hóa.

Khách du lịch tắm biển tại Bãi Sau, TP Vũng Tàu dịp lễ. Ảnh:TK

Khách du lịch tắm biển tại Bãi Sau, TP Vũng Tàu dịp lễ. Ảnh:TK

5 đề xuất gửi tới TPO để xúc tiến, quảng bá du lịch

Mặc dù vậy, ngành du lịch Vũng Tàu vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, khả năng cạnh tranh còn nhiều hạn chế, chưa thật sự hiệu quả, mức độ tìm kiếm và lượng khách quốc tế tìm đến chưa cao so với trong khu vực và thế giới…

Vũng Tàu đặt ra với mục tiêu là xây dựng TP thành điểm đến thân thiện- an toàn- tin cậy. Để phát huy những tiềm năng lợi thế, khắc phục những tồn tại, hạn chế với vị trí là thành viên của TPO, Vũng Tàu đã đề xuất đến Ban thư ký TPO tăng cường một số giải pháp để hỗ trợ TP trong thời gian tới phát triển tốt hơn.

Lễ hội Nghinh Ông truyền thống hàng năm được tổ chức tại TP.Vũng Tàu. Ảnh tư liệu:TTVT

Lễ hội Nghinh Ông truyền thống hàng năm được tổ chức tại TP.Vũng Tàu. Ảnh tư liệu:TTVT

Cụ thể, đề nghị TPO hỗ trợ thông tin và kết nối TP Vũng Tàu với các TP khác trong tổ chức nhằm mục tiêu quảng bá và xúc tiến du lịch.

Hỗ trợ kinh nghiệm trong việc tìm ra hướng đi mới, mô hình mới trong ngành du lịch hậu COVID-19 trong thời đại 4.0; đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền trên các nền tảng công nghệ số và các mạng xã hội; Hỗ trợ việc tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của TP Vũng Tàu tại các đơn vị thành viên.

Hỗ trợ TP nghiên cứu xây dựng đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch để khai thác hết các tiềm năng, lợi thế về địa hình đồi núi kết hợp bãi biển của thành phố để thu hút khách du lịch.

Một góc TP Vũng Tàu nhìn từ trên cao. Ảnh:TK

Một góc TP Vũng Tàu nhìn từ trên cao. Ảnh:TK

Tham vấn, hỗ trợ hỗ trợ các giải xây dựng Vũng Tàu trở thành trung tâm tổ chức các hội nghị, hội thảo kết hợp nghỉ dưỡng của quốc gia và quốc tế.

“TP Vũng Tàu cam kết với TPO tiếp tục duy trì, thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cho du khách, chú trọng công tác quản lý về giá cả dịch vụ, nhằm tạo môi trường lành mạnh và thân thiện với khách du lịch” - bà Hương nhấn mạnh.

Các thành phố, tỉnh thành của Việt Nam đang là thành viên của TPO gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Lâm Đồng, Long An.

Tham dự trực tiếp tại Đại hội đồng lần thứ 10 của TPO có đại diện TP.HCM và Vũng Tàu, các địa phương khác dự họp trực tuyến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm