VWS tặng máy chạy thận nhân tạo cho BV Nhân dân 115

(PLO)- Nhân chuyến về quê hương đón tết Giáp Thìn 2024, ông David Dương – Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã trao tặng máy chạy thận nhân tạo cho Bệnh viện (BV) Nhân dân 115, TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Máy chạy thận nhân tạo do Công ty VWS tài trợ trị giá 350 triệu đồng, nhằm giúp bệnh nhân nghèo có cơ hội tiếp cận dịch vụ cũng như giảm thời gian chờ đợi. Thay mặt đơn vị tiếp nhận máy, BS CKII Trần Văn Sóng, PGĐ BV Nhân dân 115 gửi lời cám ơn đến tấm lòng vàng của Công ty VWS dành cho các bệnh nhân nghèo trước thềm năm mới.

Ông David Dương và lãnh đạo Công ty VWS trao tặng máy lọc thận cho BV Nhân dân 115.jpg
Ông David Dương và lãnh đạo Công ty VWS trao tặng máy lọc thận cho BV Nhân dân 115.

Theo BS Sóng, Khoa Thận của Bệnh viện Nhân dân 115 là đơn vị lọc máu có số lượng bệnh nhân nhiều thứ 2 ở Việt Nam. Hiện tại bệnh viện đang điều trị 1.000 bệnh nhân lọc thận. Bệnh nhân mắc căn bệnh này gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là chi phí chạy thận, thuốc men… Mặc dù có bảo hiểm nhưng so với các bệnh khác, người bệnh rất vất vả. Là bệnh viện tuyến cuối, mỗi ngày tiếp nhận 350 ca cấp cứu, cũng là nơi tiếp nhận số lượng cấp cứu rất đông.

Số lượng máy lọc thận cũng là áp lực của khoa Thận vì chỉ đủ cho bệnh nhân lọc thận định kỳ, còn số lượng cấp cứu thì thiếu máy. Vì vậy, việc công ty VWS tặng máy lọc thận cho bệnh viện vô cùng quý giá. Một chiếc máy có thể giúp 3-4 bệnh nhân được lọc thận mỗi ngày. Nghĩa là, mỗi tháng hơn một trăm người bệnh được lọc thận. Bệnh nhân một ngày nếu không chạy thận thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Chiếc máy lọc thận của công ty trao tặng sẽ giúp được cho rất nhiều bệnh nhân có cơ hội tiếp cận dịch vụ, có thêm cơ hội sống. Có thêm chiếc máy chạy thận, bệnh nhân có thể được giãn ca, không phải thức khuya chờ chạy thận; các bác sĩ cũng đỡ vất vả…”, BS Sóng chia sẻ.

Lãnh đạo BV Nhân dân 115 tặng hoa cám ơn cho ông David Dương.jpg
Lãnh đạo BV Nhân dân 115 tặng hoa cám ơn cho ông David Dương.

Ông David Dương, tâm sự: “Chúng tôi hiểu, Bệnh viện 115 còn thiếu thiết bị để phục vụ người bệnh chạy thận. Vì vậy, thay vì chạy thận ba ca, bệnh viện phải chạy thận 5 ca, vừa khó khăn cho y bác sĩ, vừa vất vả cho cả bệnh nhân. Biết được điều đó, chúng tôi đã đặt mua chiếc máy chạy thận để tặng bệnh viện phục vụ bệnh nhân nghèo chạy thận. Chúng tôi rất vui khi được đồng hành, tiếp sức cùng bệnh viện chăm lo tốt hơn cho những bệnh nhân khó khăn”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để có thể thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ bệnh viện trong tương lai. Chúng tôi chân thành cám ơn các y bác sĩ BV Nhân dân 115 đã tạo sự sống cho nhiều người, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo, khó khăn có thêm niềm hy vọng. Mong rằng với chiếc máy lọc thận nhân tạo này, sẽ góp phần giảm tải phần nào công việc của các y bác sĩ, để chúng ta góp sức chăm lo tốt hơn cho những người dân trong thành phố”, ông David Dương chia sẻ.

Là một người con Việt Nam xa quê, ông David Dương (kiều bào Mỹ) vẫn luôn đau đáu, trăn trở với quê hương. Vì vậy, ông đã trở về để đầu tư trong lĩnh vực làm sạch môi trường, cải thiện môi trường sống của người dân. Trong giai đoạn dịch COVID-19, ông David Dương đã hỗ trợ rất nhiều máy móc, phương tiện để người dân và nhân viên y tế phòng chống dịch, như: tặng 250 máy trợ thở, 1.000 máy tạo oxy, hàng ngàn khẩu trang N95, que test nhanh COVID-19, quần áo chống dịch… trị giá hàng chục tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm