WHO cảnh báo nguy cơ khủng hoảng sức khỏe sau động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ khủng hoảng sức khỏe có thể xảy ra sau trận động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ khi số lượng người chết tăng hơn 12.000 người. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ khủng hoảng sức khỏe có thể xảy ra sau trận động đất kinh hoàng ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức này cho biết trận động đất có thể làm gia tăng sự bùng phát các bệnh đã có sẵn ở khu vực như bệnh tả và bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là ở Syria, theo đài CNN.

“Một cuộc khủng hoảng sức khỏe thứ cấp có thể xuất hiện sau trận động đất, đặc biệt là ở Syria. Đó là dịch tả, bệnh đường hô hấp, bệnh do leishmania, chấn thương, khuyết tật, ảnh hưởng tinh thần, nhiễm trùng vết thương… Cuộc khủng hoảng tồn tại từ lâu ở đây có thể làm trầm trọng thêm khả năng này” - tiến sĩ Adelheid Marschang - nhân viên cấp cao phụ trách trường hợp khẩn cấp của WHO - cho biết tại cuộc họp báo hôm 8-2.

Một nạn nhân của trận động đất trên đường phố ở Aleppo, Syria. Ảnh: REUTERS

Một nạn nhân của trận động đất trên đường phố ở Aleppo, Syria. Ảnh: REUTERS

Ông Robert Holden - nhân viên phụ trách ứng phó động đất của WHO - cho biết trọng tâm trong việc hỗ trợ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là đảm bảo “những người sống sót sau thảm họa có thể tiếp tục sống sót trong tương lai”.

“Chúng ta có một thảm họa quy mô lớn đang xảy ra trên một phạm vi địa lý rộng lớn. Chúng ta có rất nhiều người hiện sống ngoài trời và trong những điều kiện tồi tệ, khủng khiếp. Chúng ta thiếu nguồn cung nước cơ bản. Chúng ta thiếu nhiên liệu, thiếu điện, thiếu nguồn cung cấp thông tin liên lạc, những điều cơ bản của cuộc sống. Chúng ta thực sự có nguy cơ chứng kiến một thảm họa thứ cấp, vốn có thể gây hại cho nhiều người hơn so với thảm họa ban đầu” - ông nói.

WHO cũng đã gửi các đội y tế và 3 chuyến bay cung cấp vật tư y tế tới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất.

Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổ chức này đã gửi 3 triệu USD để hỗ trợ ứng phó khẩn cấp và “làm việc với các đối tác để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế chuyên biệt”.

Theo CNN, số người chết trong trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện ít nhất là 12.049 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm