WSJ: Mỹ có thể đã chỉnh HIMARS không thể bắn tới Nga trước khi chuyển giao cho Ukraine

(PLO)- Quan chức Mỹ cho biết Washington đã bí mật chỉnh sửa HIMARS để chúng không thể bắn đạn tầm xa tới lãnh thổ Nga trước khi chuyển giao cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ The Wall Street Journal dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên rằng Washington đã bí mật chỉnh sửa các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) trước khi gửi chúng cho quân đội Ukraine.

Theo các quan chức này, những thay đổi khiến các bệ phóng không thể phóng tên lửa tầm xa, gồm tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS có tầm bắn hơn 300 km.

Một tổ hợp pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) được chụp trong cuộc tập trận quân sự ở Latvia vào ngày 26-9. Ảnh: GETTY IMAGES

Một tổ hợp pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) được chụp trong cuộc tập trận quân sự ở Latvia vào ngày 26-9. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo The Wall Street Journal, Mỹ lo ngại rằng ngay cả khi họ không cung cấp cho Ukraine bất kỳ ATACMS nào, thì phía Kiev vẫn có thể sẽ nhận được tên lửa tầm xa từ nước khác. Do đó, việc chỉnh sửa trên khiến các HIMARS chỉ có thể sử dụng các loại đạn tầm ngắn tấn công các lực lượng Nga đang ở trên lãnh thổ Ukraine, chứ không vươn xa tới lãnh thổ Moscow.

Tờ báo nhận định động thái này cho thấy nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden trong việc cân bằng giữa hỗ trợ cho Ukraine và tránh leo thang xung đột với Moscow.

Lầu Năm Góc, Nhà Trắng và phía Ukraine đều từ chối bình luận về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm