Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch tại chùa Từ Đàm

Sáng 9-11, Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên-Huế cho biết Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang đã viên tịch tại tổ đình Từ Đàm (TP Huế) vào lúc 21 giờ 45 ngày 8-11, trụ thế 97 năm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang. Ảnh: PGH

Theo di huấn của đại lão hòa thượng Thích Trí Quang, sau khi ngài viên tịch 6 giờ sẽ nhập liệm, sau đó sẽ thiêu, không báo tang, không thành phục, đưa đám, không phúng điếu (kể cả vòng hoa).

Hòa thượng Thích Trí Quang sinh ngày tây 21-12-1923, tại làng Diêm Điền, tỉnh Quảng Bình. Xuất gia năm 1936 với Đại sư Hồng Tuyên ở chùa Phổ Minh, sau đó vào kinh đô Phú Xuân tu học và gắn bó với Phật giáo cố đô, đặc biệt là sự kiện Phật giáo pháp nạn năm 1963. 

Năm 2013, ở tuổi 91, đại lão hòa thượng đã trở về thăm quê nhà sau hơn 60 năm xa cách và lưu lại chốn cũ là chùa Từ Đàm, tiếp tục việc dịch thuật kinh điển và chuyên tâm hành trì cho tới ngày viên tịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm