Độc đáo xe tiêm chủng vaccine lưu động cho người cao tuổi ở TP.HCM

Hai ngày nay, UBND phường 9 (quận Gò Vấp, TP.HCM) tổ chức mô hình xe lưu động tiêm vaccine cho người dân. Trong buổi chiều 13-8, hơn 300 người cao tuổi, người có bệnh nền được tiêm vaccine bằng xe tiêm chủng lưu động này.

Chiều 14-8 là buổi thứ 2 UBND phường 9 tổ chức tiêm vaccine bằng xe tiêm chủng lưu động cho người dân.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân điền thông tin tiêm vaccine tại điểm tiêm. 

Ông Nguyễn Song Luân - Chủ tịch UBND phường 9 cho biết những ngày đầu xe tiêm chủng vaccine COVID-19 lưu động được triển khai tiêm cho đối tượng là người cao tuổi trên địa bàn phường. Xe được thiết kế đơn giản, vận hành tự động thay cho một khu vực tiêm, đều có những bàn tiêm, tủ trữ vaccine và các trang thiết bị y tế phục vụ tiêm vaccine.

Không gian bên trong xe tiêm vaccine lưu động được bố trí 4 bàn tiêm. Tuy nhiên, ban tổ chức điểm tiêm sử dụng 2 điểm tiêm trên xe và bố trí 2 điểm tiêm cạnh khu vực xe lưu động để người lớn tuổi không phải khó khăn khi phải lên xuống xe tiêm.

Bà Nguyễn Thị Dư (ngụ phường 9) cho biết rất mừng sau khi được tiêm vaccine. "Khi đến nơi được tiêm vaccine trên xe lưu động thấy rất bất ngờ, mọi thủ tục được thực hiện nhanh chóng, hơn nữa xe lưu động này lại đến gần nhà nên tôi không mất nhiều thời gian di chuyển"- bà Dư chia sẻ.

Trên xe lưu động được trang bị hệ thống điều hòa, mái che nắng mưa giúp cho quá trình tiêm chủng diễn ra thuận lợi.

Tủ bảo quản vaccine đặt ngay trên xe lưu động.

Trong buổi chiều nay, dự kiến hơn 300 người dân sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca.

Việc tiêm vacine diễn ra nhanh chóng, sau đó người dân được bố trí ra khu vực nghỉ ngơi theo dõi sau tiêm.

Ngoài xe tiêm lưu động, 2 bàn tiêm được bố trí bên dưới giúp người lớn tuổi dễ dàng trong việc di chuyển.

Sau khi tiêm xong cho người lớn tuổi, nhân viên y tế sẽ tiếp tục tiêm cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên.

Bà Nguyễn Thị Hân (82 tuổi, ngụ phường 9) được các tình nguyện viên dìu ra khu vực nghỉ ngơi sau tiêm. Bà cho biết mình bị khớp, tim mạch, hôm nay được con trai đưa đi tiêm vaccine bà cảm thấy rất vui. "Dịch bệnh phức tạp, tôi lớn tuổi chỉ ở nhà, nay được ra đây tiêm vaccine thấy an tâm hơn về sức khỏe, không còn lo lắng nhiều như trước"- bà Hân nói.

Khu vực thang lên xuống xe tiêm vaccine có tay vịn cho người dân dễ dàng di chuyển.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm