Hơn 275.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học

Theo thống kê mới nhất từ Bộ GD&ĐT, tính đến sáng 28-9, cả nước có 275.530 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng (NV) xét tuyển đại học ở cả hai hình thức là trực tuyến và bằng phiếu.

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay là 648.481 em. Thời gian đăng ký điều chỉnh NV bắt đầu từ ngày 19-9 đến hết ngày 27-9.

Kết quả thống kê, cả nước có 275.530 thí sinh tham gia điều chỉnh. Trong đó, điều chỉnh trực tuyến là 190.518 em, chiếm 69,15% số thí sinh thực hiện. Số thí sinh điều chỉnh trực tiếp bằng phiếu là 85,012, tỉ lệ 30,85%. 

Như vậy, so với năm 2019, số lượng thí sinh điều chỉnh NV năm nay không tăng nhiều và chủ yếu tăng ở hình thức trực tuyến.

Theo ghi nhận chung, chủ yếu các em vẫn điều chỉnh thêm số lượng NV, thay đổi tổ hợp môn xét tuyển theo điểm thi các môn, thay đổi thứ tự NV… để tăng cơ hội trúng tuyển.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, Bộ sẽ thực hiện quy trình xét tuyển đợt một từ ngày 2 đến ngày 4-10.

Trước 17 giờ ngày 5-10, các trường đại học công bố điểm chuẩn đợt một.

Trước 17 giờ ngày 10-10, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đợt một. Từ ngày 15-10, các trường xét tuyển bổ sung trong trường hợp còn thiếu chỉ tiêu.

Thí sinh cẩn trọng để tránh rớt oan
Thí sinh cẩn trọng để tránh rớt oan
(PL)- Thí sinh cả nước bắt đầu bước vào đợt điều chỉnh nguyện vọng duy nhất để xét tuyển vào đại học, cao đẳng, từ ngày 19 đến 27-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm