Huế: Thanh niên xét nghiệm PCR trước ngày nhập ngũ

Trước thời điểm các chiến sĩ lên đường nhập ngũ, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR nhằm đảm bảo quân nhân lên đường nhập ngũ mạnh khỏe, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch. Ảnh: NGUYỄN DO

Các huyện, thị, thành phố tại Thừa Thiên - Huế trong những ngày này đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR cho các chiến sĩ chuẩn bị nhập ngũ, nhiều địa phương đã hoàn thành và chờ kết quả xét nghiệm. Ảnh: NGUYỄN DO

Để tránh việc tập trung người, tại Ban chỉ huy Quân sự TP Huế, lực lượng chức năng chia khung giờ lấy mẫu cho các địa phương. Ảnh: NGUYỄN DO

Các chiến sĩ đăng ký, lấy số thứ tự tại khu vực lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: NGUYỄN DO

Những nhân viên Y tế đối chiếu lại các thông tin của các chiến sĩ được lấy mẫu. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhân viên Y tế kiểm tra thông tin và...

...phát phiếu cho các tân binh trước khi vào bàn lấy mẫu. Ảnh: NGUYỄN DO

Các chiến sĩ được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Ảnh: NGUYỄN DO

Những người đợi lấy mẫu được ngồi giữ khoảng cách đợi đến lượt. Ảnh: NGUYỄN DO

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, năm nay toàn tỉnh có 1.251 thanh niên của 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGUYỄN DO

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày giao quân đang được các địa phương chuẩn bị khẩn trương và chu đáo.

27 tuổi có còn phải nhập ngũ?
27 tuổi có còn phải nhập ngũ?
(PLO)- Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm