Người dân giao nộp rái cá vuốt bé quý hiếm cho trạm bảo tồn

Chiều 4-11, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bến Tre cho biết đơn vị này vừa phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao một cá thể rái cá vuốt bé cho Trạm bảo tồn động vật hoang dã Dầu Tiếng (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) để chăm sóc và thả về tự nhiên.

Cá thể rái cá vuốt bé cực hiếm được giao cho Trạm bảo tồn động vật hoang dã thả về tự nhiên. Ảnh: A.Sơn

Rái cá vuốt bé có tên khoa học là Aonyx cinereus, được xác định là động vật hoang dã đã được đưa và sách đỏ Việt Nam, thuộc loài quý hiếm. Con rái cá được bàn giao nặng khoảng 2 kg, giống đực, còn sống, sức khỏe yếu.

Sau khi tiếp nhận, Trạm bảo tồn động vật hoang dã Dầu Tiếng đem con rái cá về chăm sóc cho khỏe mạnh, sau đó sẽ thả về tự nhiên.

 Người dân tự nguyện giao nộp con rái cá vuốt bé cho cơ quan chức năng. Ảnh: A.Sơn

Trước đó tại hộ bà Bạch Kim Vũ (ở xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, Bến Tre) có nuôi nhốt một con rái cá vuốt bé. Do bà Vũ không biết những quy định về quản lý những loài động vật hoang dã, song được sự hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, bà Vũ đã tự nguyện giao nộp rái cá cho cơ quan chức năng.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm