Ra mắt sách về nữ biệt động Sài Gòn - Chim Sắt

Chương trình cũng đã giới thiệu cuốn sách Nụ cười Chim Sắt của tác giả Võ Thu Hương, vừa được NXB Kim Đồng ấn hành.

Nụ cười Chim Sắt đã tái hiện cuộc đời của nữ biệt động Sài Gòn mang biệt danh Chim Sắt - cô Lê Thị Thu Nguyệt. Cô chính là một trong những người phụ nữ đầu tiên gia nhập Biệt động Sài Gòn, đã ba lần bị đày ra nhà tù Côn Đảo trong 11 năm. Cô Chính Nghĩa, biệt danh Năm Nghĩa, là cô gái duy nhất trong 15 chiến sĩ tham gia trận đánh Dinh Độc Lập rạng sáng mùng 2 tết năm 1968.

Chia sẻ với chương trình, cô Thu Nguyệt đã có những lời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ nên nghiên cứu, tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử đất nước để dạy cho con em mai này nối tiếp truyền thống yêu nước của những người đi trước.

Dịp này, cô Thu Nguyệt và tác giả Thu Hương cũng dành 100 cuốn sách Nụ cười Chim Sắt để gửi tặng cho bộ đội và chiến sĩ ở Trường Sa.

KIM THOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm