Vũng Tàu: Theo dõi sức khỏe một trường hợp về từ nước ngoài

Sáng 27-3, theo thông tin từ BV Lê Lợi, TP Vũng Tàu, đơn vị này đã tiếp nhận và tạm cách ly một bệnh nhân nữ từng trở về từ Dubai trên chuyến bay EK329 ngày 18-3, hiện có những triệu chứng ho, sốt, khó thở.

BV Lê Lợi phun khử khuẩn trưa 27-3. Ảnh: TK

Theo đó, khoảng 19 giờ tối 26-3, chị T. (27 tuổi) nhập Bệnh viện Lê Lợi với những triệu chứng ho, sốt, khó thở.

Chị T. thông tin, trước đó ngày 18-3, chị bay trên chuyến bay EK329 từ Dubai trở về sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó chị xuống Vũng Tàu. Chị T. tự cách ly tại một số địa điểm khác nhau ở TP Vũng Tàu.

Tối 26-3, do dấu hiệu bệnh nặng hơn nên chị T. đến Bệnh viện Lê Lợi thăm khám.

BS Nguyễn Thanh Phước, Giám đốc BV Lê Lợi, cho hay chị T. đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Kết quả xét nghiệm có hay không nhiễm COVID-19 của chị T. sẽ có trong chiều hoặc sáng 28-3.

Đo thân nhiệt từng người vào BV Lê Lợi (ảnh chụp trưa 27-3). Ảnh: TK

Đến trưa 27-3, BV Lê Lợi cũng đã tiến hành căng dây, phun khử khuẩn phía ngoài cổng dẫn tới khu vực phòng cấp cứu và phòng khám nơi chị T. nhập viện ban đầu.

Trước khi có trường hợp bệnh nhân này, BV Lê Lợi cũng đã đo thân nhiệt, yêu cầu người dân ra vào qua cổng bệnh viện phải rửa tay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm