Xả súng gần giáo đường Do Thái ở Jerusalem, 17 người thương vong

(PLO)- Bộ Ngoại giao Israel cho biết vụ xả súng gần một giáo đường Do Thái ở TP Jerusalem ngày 27-1 đã làm 7 người thiệt mạng và 10 người bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Israel cho biết một vụ xả súng gần giáo đường Do Thái ở TP Jerusalem ngày 27-1 đã làm 7 người chết và 10 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 15 tối 27-1 (giờ địa phương), gần một giáo đường Do Thái trên phố Neve Yaako - nơi tập trung cộng đồng người Israel ở Jerusalem.

Cảnh sát mô tả vụ việc là một “vụ tấn công khủng bố” và cho biết đã tiêu diệt kẻ xả súng ngay tại hiện trường.

Cảnh sát Israel đứng bên cạnh một thi thể tại hiện trường vụ tấn công bằng súng ở Neve Yaacov, Jerusalem ngày 27-1. Ảnh: AFP

Cảnh sát Israel đứng bên cạnh một thi thể tại hiện trường vụ tấn công bằng súng ở Neve Yaacov, Jerusalem ngày 27-1. Ảnh: AFP

Cảnh sát trưởng khu vực - ông Yaakov Shabtai nói với đài CNN rằng tay súng ngồi trên xe hơi và “bắn vào bất cứ ai cản đường hắn”, sau đó lái xe rời khỏi hiện trường nhưng đã bị bắn chết sau khi đấu súng với cảnh sát.

Vụ việc xảy ra chỉ 1 ngày sau cuộc đụng độ đẫm máu ở Bờ Tây giữa quân đội Israel và các tay súng Hồi giáo.

Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiện vụ tấn công trên.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Nhà Trắng lên án “cuộc tấn công khủng bố tàn ác” và cho biết chính phủ Mỹ đã tăng cường hỗ trợ cho Israel.

Liên minh châu Âu (EU), Pháp và Anh cũng lên án vụ xả súng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm