Nhóm biểu tình người Kurd đụng độ với cảnh sát sau vụ xả súng ở trung tâm Paris

(PLO)- Nhóm người biểu tình người Kurd đã đụng độ với cảnh sát ở trung tâm thủ đô Paris (Pháp), sau khi một vụ xả súng diễn ra ở thành phố này khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-12, nhóm người biểu tình người Kurd đã đụng độ với cảnh sát ở trung tâm thủ đô Paris, sau khi người đàn ông 69 tuổi nổ súng tại một trung tâm văn hóa của người Kurd và một tiệm làm tóc. Vụ xả súng khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương, theo hãng tin AFP.

Nhiều thành viên của nhóm biểu tình người Kurd tìm cách vượt qua hàng rào an ninh. Ảnh: AP

Nhiều thành viên của nhóm biểu tình người Kurd tìm cách vượt qua hàng rào an ninh. Ảnh: AP

Cảnh sát được triển khai bên ngoài trung tâm văn hóa xảy ra vụ xả súng và sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình. Theo AFP, nhóm người biểu tình đã cố gắng vượt qua hàng rào cảnh sát bảo vệ Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin khi ông đến hiện trường để xem xét vụ việc.

Cảnh sát cũng cho biết những người biểu tình đã ném đồ vật vào họ, đốt thùng rác và dựng rào chắn. Một số ô tô đậu trong khu vực và xe cảnh sát đã bị đập vỡ cửa kính.

Một số người biểu tình hô vang khẩu hiệu ủng hộ đảng Công nhân người Kurd (PKK) - một tổ chức người Kurd bị Ankara, Liên minh châu Âu xem là khủng bố.

Trước đó, một số người biểu tình đã vượt qua hàng rào cảnh sát để vào được trung tâm văn hóa xảy ra vụ xả súng.

Trung tâm nói trên có tên là Ahmet Kaya, được một tổ chức từ thiện sử dụng để tổ chức các buổi hòa nhạc, triển lãm và giúp đỡ cộng đồng người Kurd ở khu vực Paris.

Trả lời các phóng viên tại hiện trường vụ xả súng, ông Darmanin cho biết nghi phạm là một người lái tàu đã nghỉ hưu. Ông cho rằng tay súng "rõ ràng là nhắm vào người nước ngoài" nhưng "không chắc" người đàn ông này có ý định giết người, "đặc biệt là người Kurd".

“Chúng tôi chưa biết động cơ chính xác của ông ta" - Bộ trưởng Nội vụ Pháp nói.

Khi được hỏi liệu có nạn nhân nào trong vụ nổ súng có liên hệ với PKK hay không, ông Darmanin cho biết các cơ quan an ninh của Pháp chưa có được những thông tin về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm