Xả súng người Thiên chúa Ai Cập, 26 người chết

Ngày 26-5 tại tỉnh Minya (nam Ai Cập) đã xảy ra một vụ tấn công nhắm vào người theo đạo Thiên chúa Coptic. Reuters dẫn số liệu từ Bộ Y tế Ai Cập cho biết 26 người bị giết, 25 người bị thương.

Một nhóm tay súng che mặt đi trên ba xe hơi đã xả súng hai xe buýt và một xe tải chở người Thiên chúa Coptic đến tu viện Thánh Samuel the Confessor ở tỉnh Minya.

Một trong hai xe buýt bị tấn công. Ảnh: THE SUN

Một trong hai xe buýt bị tấn công. Ảnh: THE SUN

Sau khi tấn công nhóm tay súng này đã trốn thoát, cảnh sát đang tích cực truy nã. Hàng chục điểm kiểm soát tạm thời đã được dựng lên quanh khu vực xảy ra vụ tấn công. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết vẫn chưa xác định được các tay súng thuộc tổ chức nào. Chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi triệu tập cuộc họp với các quan chức an ninh.

Một xe buýt bị xả súng. Ảnh: GETTY IMAGES

Một xe buýt bị xả súng. Ảnh: GETTY IMAGES

Cộng đồng người Thiên chúa Coptic chiếm chỉ 10% trong tổng dân số 92 triệu dân của Ai Cập, là mục tiêu của nhiều vụ tấn công trong thời gian qua, đặc biệt dày hơn trong vài tháng qua.

Từ tháng 12-2016 đến nay đã có khoảng 70 người bị giết vì các vụ đánh bom nhà thờ ở thủ đô Cairo và các TP Alexandria, Tanta. IS đều lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm