Xả súng ở biên giới Iran-Pakistan khiến 9 người thiệt mạng

(PLO)- Đại sứ Pakistan tại Iran cho biết các tay súng không rõ danh tính đã xả súng ở biên giới Iran-Pakistan khiến 9 công nhân Pakistan thiệt mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-1, Đại sứ Pakistan tại Iran - ông Muhammad Mudassir Tipi cho biết rằng các tay súng không rõ danh tính đã giết chết 9 công nhân Pakistan tại TP Saravan (tỉnh Sistan-Baluchestan, Iran).

Vụ xả súng ở biên giới Iran-Pakistan xảy ra vào ngày 27-1, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hàn gắn quan hệ sau các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng gần đây, theo hãng tin Reuters.

"Vô cùng sốc trước vụ sát hại kinh hoàng 9 người Pakistan ở Saravan. Đại sứ quán sẽ hỗ trợ đầy đủ cho các gia đình tang quyến. Chúng tôi kêu gọi Iran mở rộng hợp tác toàn diện trong vấn đề này" - ông Tipi viết trên kênh X (trước đây là Twitter) cá nhân.

xả súng ở biên giới Iran-Pakistan
TP Saravan (tỉnh Sistan-Baluchestan) nằm ở khu vực biên giới phía đông nam của Iran với Pakistan. Ảnh: AFP

“Đây là một vụ việc kinh hoàng và đáng khinh bỉ. Chúng tôi dứt khoát lên án nó. Chúng tôi đang liên lạc với chính quyền Iran và nhấn mạnh sự cần thiết phải điều tra ngay vụ việc và buộc những cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan, ông Mumtaz Zahra Baloch nói.

Nhóm Haalvash (nhóm bảo vệ quyền lợi của cộng đồng Baluch trong khu vực) cho biết rằng nạn nhân là những người lao động Pakistan sống tại một cửa hàng sửa chữa ô tô - cửa hàng này cũng chính là nơi các nạn nhân làm việc.

Nhóm này cho biết rằng ngoài 9 người chết còn có 3 người bị thương.

Truyền thông Iran xác định những người thiệt mạng là người nước ngoài (không nêu rõ quốc tịch) và cho biết không có cá nhân hay nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ việc.

Chính phủ Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.

Theo Reuters, tỉnh Sistan-Baluchestan là một khu vực nghèo khó của Iran. Khu vực này từ lâu đã là chứng kiến nhiều cuộc đụng độ lẻ tẻ giữa lực lượng an ninh Iran với các chiến binh ly khai và những kẻ buôn lậu vận chuyển thuốc phiện từ Afghanistan.

Vụ xả súng xảy ra khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin các đại sứ Pakistan và Iran đang quay trở lại làm việc sau căng thẳng quanh vụ Tehran và Islamabad không kích vào lãnh thổ lẫn nhau khoảng 2 tuần trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm