Xả súng ở Las Vegas: Nghi phạm được đào tạo rất kỹ

Về diễn biến vụ xả súng kinh hoàng nhất lịch sử Mỹ, bên cạnh hơn 50 người chết – có 2 cảnh sát, số người bị thương được xác định lại hơn 400 người, trong đó có hai cảnh sát đang nguy kịch.

Từ phòng mình ở tầng 32 khách sạn sòng bạc Mandalay Bay ở Las Vegas, bang Nevada (Mỹ), nghi phạm Stephen Paddock 64 tuổi xả súng vào đám đông đang tham gia một đêm nhạc đồng quê được tổ chức phía đối diện. Nghi phạm Stephen Paddock đã bị bắn chết. Cảnh sát đang tìm kiếm một nữ đồng phạm 62 tuổi, tên Marilou Danley.

Hiện trường vụ xả súng kinh hoàng nhất lịch sử Mỹ ở Las Vegas tối 1-10 làm hơn 50 người chết, hơn 400 người bị thương. Ảnh: GETTY IMAGES

Hiện trường vụ xả súng kinh hoàng nhất lịch sử Mỹ ở Las Vegas tối 1-10 làm hơn 50 người chết, hơn 400 người bị thương. Ảnh: GETTY IMAGES

Nhận định về vụ này, cựu đặc vụ FBI, cựu phát ngôn FBI John Iannarelli nói với Fox News: “Rõ ràng vụ này đã được lên kế hoạch rất kỹ. Chúng chờ đến khi có một sự kiện ngoài trời, đông người, và thuê một phòng đối diện để hành động”.

Ông Iannarelli có lái xe ngang qua hiện trường không lâu trước khi vụ xả súng xảy ra, cho biết: “Từ cửa sổ phòng khách sạn của mình tôi có thể thấy ánh sáng xanh lóe lên từ các khẩu súng của cảnh sát”.

Về khả năng sử dụng súng trường của nghi phạm, theo ông Iannarelli: “Chúng được đào tạo rất kỹ. Đó không phải là chuyện dễ dàng”.

Cũng theo ông Iannarelli, vụ xả súng này chính xác là hình thức tấn công Mỹ sợ hãi, nhưng còn quá sớm để xác định động cơ và đây có phải là hành động của “một con sói đơn độc” hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly báo cáo về vụ xả súng, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sander cho biết sáng 2-10 (giờ Mỹ).

Tổng thống Trump cân nhắc đổi lịch làm việc sau vụ xả súng kinh hoàng nhất lịch sử Mỹ làm hơn 50 người chết, hơn 400 người bị thương. Ảnh: AP

Tổng thống Trump cân nhắc đổi lịch làm việc sau vụ xả súng kinh hoàng nhất lịch sử Mỹ làm hơn 50 người chết, hơn 400 người bị thương. Ảnh: AP

Ngay sau thông báo của bà Sanders, ông Trump viết trên Twitter dòng chia buồn với các nạn nhân: “Tôi xin chia buồn với các nạn nhân và các gia đình bị liên lụy trong vụ xả súng kinh hoàng ở Las Vegas. Chúa phù hộ các bạn!”. Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng chia buồn trên Twitter.

Nói với CNN, một quan chức chính phủ cho biết ông Trump đang cân nhắc lại chuyến đi đến vùng lãnh thổ thuộc Mỹ Puerto Rico thị sát sau bão dự kiến diễn ra ngày 3-10.

Trên Twitter, Phó Tổng thống Mike Pence, lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi cũng đăng dòng chia buồn với các nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm