Xe chở 15,5 tấn than cháy ngùn ngụt trên đường Hồ Chí Minh

(PLO)- Khi đang chạy trên đường Hồ Chí Minh, xe tải chở 15,5 tấn than cà phê bốc cháy ngùn ngụt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-7, trên tuyến đường Hồ Chí Minh, qua địa phận xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, xảy ra vụ cháy xe tải.

Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, xe tải biển số 43H-011.96 do tài xế Phạm Khải (32 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) cầm lái, chở than cà phê từ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai về TP Đà Nẵng.

Xe tải chở 1,5 tấn than cà phê cháy ngùn ngụt trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: TN
Xe tải chở 1,5 tấn than cà phê cháy ngùn ngụt trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: TN

Khi đến Km 1356+300, đường Hồ Chí Minh thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt phía sau thùng. Thời điểm này, trên xe chở 15,5 tấn than cà phê.

Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả xe. Tài xế và phụ xe may mắn thoát ra ngoài kịp thời.

Nhận tin báo, lực lượng công an xã, huyện đã đến hiện trường phân luồng giao thông, cứu nạn cứu hộ, dập lửa. Tuy nhiên, khu vực xảy ra hoả hoạn là rừng núi hiểm trở, gây khó khăn cho việc khống chế đám cháy.

Chiếc xe tải bị thiêu rụi. Ảnh: TN
Chiếc xe tải bị thiêu rụi. Ảnh: TN

Sau đó, lực lượng chức năng tăng cường hai xe chữa cháy và nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến sáng, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Tại hiện trường, chiếc xe bị lửa thiêu rụi trơ khung, số than trên xe cũng cháy sạch, gây thiệt hại nặng về tài sản.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định do lửa bốc cháy từ lượng than phía sau thùng xe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm