Hãng Ford sản xuất máy thở cứu sống người Mỹ trong tâm dịch

Máy thở cực kỳ quan trọng với các bệnh nhân COVID vì giúp duy trì sự sống khi phổi của họ không còn khả năng hoạt động tốt. 

may-tho

Hãng Ford chuyển qua sản xuất máy thở trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Internet

Hãng Ford cho biết công ty đã hợp tác với GE Healthcare để sản xuất ra 50.000 máy thở trong 100 ngày. Và một khi dây chuyền hoạt động hết công suất sẽ đạt 30.000 máy thở mỗi tháng.
Các máy thở này có tính năng độc đáo không cần sử dụng nguồn điện năng nào để hoạt động, mà chỉ hoạt động dựa trên áp suất không khí và bình oxy. Thiết kế này đã được chứng minh hiệu quả trên các bệnh nhân nhiễm COVID suy hô hấp nặng 
Ông Jim Hackett, Giám đốc điều hành hãng Ford, cho biết nhiệm vụ của công ty là nỗ lực sản xuất số lượng máy thở càng nhiều và nhanh càng tốt để hỗ trợ các nhân viên y tế cứu sống nhiều người hơn.
CNET

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm