Xe nhập về ào ào lập kỷ lục, người Việt chi gần 3 tỉ đô

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 11 tháng đầu năm 2019, lượng ô tô nguyên chiếc nhập về Việt Nam đạt gần là 135.500 xe, trị giá gần 3 tỉ USD, tăng hơn 198% về lượng và tăng hơn 195% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Đáng nói, mức chi ngoại tệ nhập khẩu ô tô mới 11 tháng đã bỏ xa con số 1,8 tỉ USD mà Việt Nam chi cả năm 2018.

Ô tô nhập khẩu từ các nước Asean vào Việt Nam tăng mạnh nhờ thuế nhập giảm về 0%.

Riêng lượng xe nhập về trong tháng 11 đạt 12.000 chiếc, trị giá 247 triệu USD. Theo dự báo của các doanh nghiệp, với đà này, lượng xe nhập khẩu cả năm 2019 sẽ đạt gần 150.000 chiếc.
Trong một báo cáo trước đó, Bộ Công Thương cho rằng chất lượng xe lắp ráp và sản xuất trong nước vẫn kém xe nhập ngoại và dự báo nhập khẩu ô tô thể lên mức kỷ lục 3,4 tỉ USD trong năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm