Xem xét tiêu hủy kho ngà voi, xương hổ, sừng tê giác

- Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết thông tin trên tại hội nghị bàn tròn do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam (thuộc Bộ NN&PTNT) tổ chức chiều 24-3.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện nhiều nước và các cơ quan trung ương chủ chốt của Việt Nam nhằm mục đích tăng cường khả năng phối hợp các sáng kiến về chính sách và biện pháp can thiệp để Việt Nam đối phó với nạn buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia.

Trước đó, cuối tháng 1-2014, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã phát ra thông cáo đề xuất các cơ quan chức trách của Việt Nam tiến hành tiêu hủy khoảng 25 tấn ngà voi tang vật của các vụ vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp bị bắt giữ nhiều năm qua.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm