Xóa điểm đen tai nạn giao thông giao lộ Phan Văn Hớn - Trần Văn Mười, TP.HCM

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM cho biết đã xóa điểm đen tai nạn giao thông tại giao lộ Phan Văn Hớn - Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GTVT TP.HCM vừa ban hành văn bản công bố xóa điểm đen tai nạn giao thôngtại giao lộ Phan Văn Hớn - Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn theo đề xuất của Phòng CSGT - Công an TP.HCM.

Xóa điểm đen tai nạn giao thông tại giao lộ Phan Văn Hớn - Trần Văn Mười
Giao lộ Phan Văn Hớn - Trần Văn Mười thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Nhằm tránh xảy ra tai nạn giao thông tại giao lộ Phan Văn Hớn - Trần Văn Mười trong thời gian tới, Sở GTVT đề nghị Công an TP.HCM, UBND huyện Hóc Môn, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ tiếp tục theo dõi, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, TP.HCM cũng đã xóa được điểm đen tai nạn tại giao lộ Võ Trần Chí - Trần Văn Giàu, quận Bình Tân.

Sau đó, khu vực giao lộ Võ Trần Chí - Trần Văn Giàu được Phòng CSGT TP.HCM và các đơn vị liên quan triển khai khảo sát và thực hiện nhiều giải pháp công trình, phi công trình nhằm đảm bảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn.

Đến nay, giao lộ Võ Trần Chí - Trần Văn Giàu không xảy ra tai nạn giao thông trong vòng 12 tháng (từ tháng 9-2022 tới nay).

Sau khi xóa được điểm đen tai nạn giao thông tại giao lộ Phan Văn Hớn - Trần Văn Mười, hiện TP.HCM còn 7 điểm đen tai nạn giao thông.

Các điểm đen TNGT còn lại gồm:

Đường Kinh Dương Vương (từ số nhà 466 đến số nhà 486), quận Bình Tân.

Trước số nhà 834 Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp.

Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh.

Đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè.

Nút giao thông Bình Thuận, huyện Bình Chánh.

Quốc lộ 1 - Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân.

Nút giao thông Mỹ Thủy, TP Thủ Đức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm