Xử lý nghiêm các học sinh ‘đánh hội đồng’ bạn học

Ngày 11-3, ông Nguyễn Thành Nguyện - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh thông tin.

Ông Nguyện cho biết: “Vụ việc này tạo dư luận không tốt. Vi phạm của các em phải xử lý theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, không phải kỷ luật xong là buông xuôi các em cho xã hội hay bỏ mặc cho gia đình. Nhà trường sẽ cùng chính quyền địa phương và gia đình có biện pháp để tạo điều kiện tư vấn, giúp đỡ các em sửa chữa những cái sai và từng bước hướng các em phấn đấu để trở thành học sinh ngoan”.

Bà NTKL, mẹ nữ sinh Ph., cho biết cách nay gần hai tháng, Ph. gọi điện thoại về nhà kêu đến rước vì té cầu thang. Thấy mặt và vai con bị sưng nên gia đình đưa đi bệnh viện khám thì bị chấn thương phần mềm. “Bữa sau tôi gội đầu cho nó phát hiện vết bầm trên đầu nhưng cứ nghĩ do té cầu thang như con đã nói chứ ai dè là bị bạn đánh mà nó sợ nên giấu” - bà KL nói.

Bà KL cho biết mới đây, khi gặp gỡ xin lỗi và trao đổi với gia đình, nhà trường đã thông tin nguyên nhân Ph. bị các bạn đánh là do lớp trưởng lớp 7/5 biểu Ph. đi mua bánh nhưng Ph. không đồng ý. Lớp trưởng lại kêu Ph. đánh một bạn nữ học cùng lớp nhưng Ph. cũng từ chối. Do đó lớp trưởng cùng mấy học sinh trong lớp khóa cửa phòng học lại rồi đánh hội đồng Ph.

Sáng 12-3, Ph. đã được cha đưa đi TP.HCM khám bệnh, chụp MRI để xem vùng đầu có bị tổn thương gì không vì thời gian gần đây Ph. có biểu hiện nhức vùng đầu. Gia đình nữ sinh Ph. cho biết ở nhà em hiền, chăm học và là thành viên đội tuyển năng khiếu Aerobic của tỉnh.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm