Xử lý người nhập lậu nhiều mô tô khủng ở Bình Dương

Ngày 31-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ sáu mô tô phân khối lớn không có giấy đăng ký, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Các mô tô đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở sửa chữa xe mô tô Phong (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) do Nguyễn Thành Nghĩa (ngụ Bình Phước) làm chủ.

Tại đây, công an phát hiện bốn mô tô phân khối lớn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Các xe đều sử dụng biển số giả khi được bán ra thị trường.

Tiếp tục kiểm tra nơi ở của Nghĩa, lực lượng công an phát hiện thêm hai mô tô "khủng" khác không giấy tờ.

Nghĩa cho biết số xe này được nhập lậu từ Campuchia về rồi rao bán trên các trạng mạng xã hội để kiếm lời. Mỗi lần Nghĩa nhập khoảng 4-5 chiếc, trong một năm Nghĩa đã bán được khoảng 100 chiếc. Các xe này đều sử dụng biển số giả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm