VỤ CÁN BỘ THIẾU CHUẨN: KẺ XỬ, NGƯỜI “THA”

Xử lý tố cáo chưa ổn, không hợp luật

Theo ông Phước, trước đây UBND tỉnh chuyển đơn của công dân tố cáo Sở GD&ĐT cho chính sở này giải quyết là chưa phù hợp với Luật Tố cáo. Ngoài ra, quá trình Sở GD&ĐT giải quyết tố cáo và báo cáo vụ việc có những nội dung chưa ổn…

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ông Lê Văn Hạng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Bắc, bị tố dùng bằng tốt nghiệp THPT (hệ bổ túc) và bằng tốt nghiệp đại học không hợp lệ. Sở GD&ĐT khẳng định ông Hạng tốt nghiệp THPT khi chưa tốt nghiệp THCS là không phù hợp.

Sau đó, ông Hạng vẫn đắc cử huyện ủy viên trong khi một số cán bộ khác bị xử lý. Tỉnh ủy Bến Tre đã đề nghị Huyện ủy Mỏ Cày Bắc báo cáo, chờ thanh tra tỉnh làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm