Xử vụ tài công đạp ngư phủ rơi xuống biển tử vong

(PLO)- Trong lúc tức giận, một tài công ở Kiên Giang đã đạp ngư phủ chung tàu rơi xuống biển, khiến người này tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Thắng (50 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) 8 năm tù về tội giết người.

thang.jpg
Bị cáo - tài công Phan Văn Thắng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh VĂN VŨ

Theo cáo trạng, Thắng là tài công, còn LVV là ngư phủ được thuê làm việc trên một tàu đánh bắt thủy hải sản.

Sáng 5-1, khi tàu này neo đậu tại cảng Đá Chồng (xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc), Thắng, V và một số ngư phủ của tàu cá khác tổ chức uống bia.

Nhậu được một lúc, Thắng trở về tàu nghỉ ngơi. Những người còn lại tiếp tục uống.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, V qua tàu cá gọi Thắng thức dậy để nhậu tiếp. Thắng không đồng ý và kêu V nghỉ nhậu để tối còn đi đánh bắt cá. Tuy nhiên V không nghỉ và có lời qua tiếng lại với Thắng.

Trong lúc tức giận, Thắng dùng chân đạp vào bụng V khiến người này bật ngửa, đầu va chạm vào thành tàu rồi rơi xuống biển. Sau đó, Thắng đóng cửa cabin, ngủ tiếp.

V được các ngư phủ khác mò vớt lên nhưng đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm