Xung đột Israel-Hamas 1-1: Hamas nã lượng lớn rocket sang Israel ngay ngày đầu năm; Căng thẳng Mỹ-Houthis leo thang nghiêm trọng

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas leo thang khi Israel bị tấn công từ nhiều phía; Ông Netanyahu bác bỏ cáo buộc của Nam Phi rằng Israel phạm tội diệt chủng; Mỹ đánh chìm 3 tàu Houthis khiến 10 chiến binh nhóm này thiệt mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Israel-Hamas vẫn nóng khi Israel bị tấn công từ nhiều phía. Bên cạnh đó, căng thẳng giữa Mỹ và nhóm vũ trang Houthis (Yemen) cũng leo thang nghiêm trọng trong ngày qua.

Hamas nã hàng chục quả rocket vào Israel ngay ngày đầu năm mới

. Ngay khi bước sang ngày đầu năm mới 2024, Hamas đã phóng hơn 20 quả rocket vào miền nam và miền trung Israel, khiến còi báo động vang khắp các khu vực, tờ The Times of Israel đưa tin.

xung-dot-israel-hamas-2-5462.jpg
Hệ thống phòng không Vòm Sắt đánh chặn rocket Hamas bay từ Dải Gaza sang Israel ngày 1-1. Ảnh: REUTERS

Israel cho biết hầu hết rocket đã bị hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) đánh chặn và không có thương vong nào được báo cáo.

Hamas đã nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Video hệ thống phòng không Vòm Sắt đánh chặn rocket Hamas bay từ Dải Gaza sang Israel ngày 1-1. Nguồn: TWITTER

. Về phía Israel, ngày 31-12-2023, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết Israel đang thực hiện những điều chỉnh ở Gaza để chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài “suốt cả năm” với nhóm Hamas.

“Chúng tôi đang điều chỉnh phương pháp chiến đấu cho từng khu vực ở Gaza cũng như các lực lượng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất có thể. Đêm nay, năm 2024 sẽ bắt đầu. Mục tiêu của cuộc chiến đòi hỏi phải chiến đấu lâu dài và chúng tôi đã chuẩn bị phù hợp” - ông Hagari nói.

Xung đột Israel-Hamas 1-1
Binh sĩ Israel ở miền nam Israel, gần biên giới với Dải Gaza ngày 31-12-2023. Ảnh: AP

Theo người phát ngôn, một số điều chỉnh bao gồm cho phép quân dự bị trở về nhà để giúp phục hồi nền kinh tế, tiếp tục đào tạo các sĩ quan và chỉ huy,...

“Lực lượng Phòng vệ Israel cần lên kế hoạch trước vì chúng tôi hiểu rằng sẽ cần thực hiện các nhiệm vụ bổ sung và tiếp tục chiến đấu trong cả năm tới” - ông Hagari nói thêm.

. Tại Dải Gaza, Israel ngày 31-12-2023 tiếp tục không kích các trại tị nạn Deir al-Balah, al-Maghazi và al-Bureij (trung tâm Gaza) khiến 10 người thiệt mạng, theo hãng tin Reuters.

Xung đột Israel-Hamas 1-1
Người dân ở trại tị nạn Deir al-Balah (Gaza) sơ tán sau khi khu vực này trúng không kích ngày 31-12-2023. Ảnh: GETTY IMAGES

Kênh Al Jazeera cũng báo cáo về các đợt giao tranh ác liệt hiện ở trung tâm TP Khan Younis (miền nam Gaza).

. Ngày qua, Lực lượng Phòng vệ Israel đã báo cáo về hai “mục tiêu trên không đáng ngờ” - được cho là máy bay không người lái (UAV) - hướng về không phận Israel từ “hướng đông”.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết một trong hai mục tiêu đã bị bắn hạ ở Syria, mục tiêu còn lại cũng bị đánh chặn bên ngoài không phận Israel nhưng không rõ là ở Syria hay Jordan (hai nước phía đông Israel).

Thông tin về các vụ phóng xuất hiện trong bối cảnh nhóm vũ trang “Kháng chiến Hồi giáo” (Iraq, nhóm gần đây nhận trách nhiệm tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào Israel trong đêm 31-12-2023 bằng “vũ khí thích hợp”.

. Các cuộc đụng độ xuyên biên giới giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah (Yemen) vẫn tiếp diễn trong ngày. Theo đó, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tấn công ba đội chống tăng của Hezbollah để đáp trả hai vụ phóng tên lửa của Hezbollah vào lãnh thổ Israel.

Xung đột Israel-Hamas 1-1
Người dân Palestine viết số “2024” trên cát trong ánh hoàng hôn cuối cùng của năm 2023 ở TP Deir al-Balah (Dải Gaza) ngày 31-12-2023. Ảnh: THE GUARDIAN

Israel thừa nhận đã bắn cảnh cáo gần đoàn xe viện trợ của LHQ

Ngày 31-12-2023, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các binh sĩ Israel hôm 28-12-2023 đã cố gắng ngăn chặn một đoàn xe nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) ở phía bắc Gaza và bắn “những phát súng cảnh cáo không nhằm vào các xe trong đoàn”, theo đài CNN.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, sau khi đoàn xe hoàn thành nhiệm vụ cung cấp viện trợ, lực lượng Israel đã bắn cảnh báo để yêu cầu đoàn xe thay đổi tuyến đường trở về “nhằm bảo vệ sự an toàn của đoàn xe khỏi giao tranh đang xảy ra gần đó”.

Israel cho biết không có thương vong trong vụ việc, nhưng một xe trong đoàn đã hư hại.

Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng đã rút ra bài học từ vụ việc và sẽ “ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai”.

Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp - ông Martin Griffiths ngày 29-12-2023 đã lên án vụ việc, nói rằng đoàn xe được đánh dấu rõ ràng là của LHQ và các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên cứu trợ là bất hợp pháp.

Căng thẳng Mỹ-Houthis leo thang nghiêm trọng

Ngày 31-12-2023, Hải quân Mỹ đã đánh chìm ba tàu của nhóm Houthis sau khi nhóm này tấn công và cố gắng chiếm một tàu chở hàng của Đan Mạch đang di chuyển ở Biển Đỏ, đài CNN đưa tin.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết 4 chiếc tàu nhỏ của Houthis đã cố gắng tiếp cận tàu chở hàng. Phản ứng trước việc này, Mỹ đã triển khai trực thăng từ các tàu chiến USS Eisenhower và USS Gravely và đánh chìm 3/4 tàu của Houthis.

Sau vụ việc, Houthis cho biết 10 chiến binh của nhóm này đã thiệt mạng và tuyên bố “Mỹ phải gánh chịu hậu quả cho tội ác này”.

Cùng ngày, tờ Sunday Times dẫn nguồn tin (giấu tên) cho biết Anh có kế hoạch tham gia chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu chống lại nhóm Houthis.

Theo nguồn tin, Anh, Mỹ và một quốc gia châu Âu khác sẽ sớm tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào các mục tiêu trên biển hoặc tại lãnh thổ Yemen - nơi lực lượng Houthis đóng quân.

Trong diễn biến liên quan, đài ABC News đưa tin Mỹ sẽ rút nhóm tấn công tàu sân bay USS Gerald Ford khỏi Trung Đông trong những ngày tới sau hơn hai tháng hoạt động ở khu vực này.

Ông Netanyahu bác bỏ cáo buộc của Nam Phi rằng Israel phạm tội diệt chủng

Ngày 31-12-2023 Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ cáo buộc của Nam Phi rằng Israel đang phạm tội diệt chủng khi mở chiến dịch đổ bộ vào Gaza chống lại nhóm Hamas.

Xung đột Israel-Hamas 1-1
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) chủ trì cuộc họp ở Tel Aviv (Israel) ngày 31-12-2023. Ảnh: AP

Bình luận của ông Netanyahu được đưa ra sau khi Nam Phi nộp đơn lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) để kiện Israel tội diệt chủng.

“Tôi muốn nói đôi lời về cáo buộc sai trái của Nam Phi rằng Israel đang phạm tội diệt chủng. Không, chúng tôi phạm tội diệt chủng, mà là Hamas. Họ sẽ giết tất cả chúng tôi nếu có thể” - ông Netanyahu nói.

Nhà lãnh đạo Israel lưu ý rằng Lực lượng Phòng vệ Israel đang hành động “theo cách có đạo đức nhất” và “làm mọi thứ để tránh làm hại dân thường”.

Ông tiếp tục cáo buộc Nam Phi chỉ nộp đơn kiện để gây chú ý, cho rằng có nhiều xung đột khác nhưng Nam Phi không can thiệp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm